Ngày 5/9, chính quyền mới tại Moldova đã tổ chức
trưng cầu ý dân về thay đổi quy
chế bầu cử tổng thống mới, thay cho việc quốc hội bầu là hình thức phổ thông đầu
phiếu (toàn dân đi bỏ phiếu).
Mục đích chính mà "Liên minh vì liên kết châu Âu" (AEI) gồm bốn chính đảng cầm
quyền tại Moldova đề ra trong cuộc trưng cầu ý dân lần này là khắc phục cuộc
khủng hoảng chính trị kéo dài gần một năm rưỡi qua tại nước này do tình trạng
quốc hội không bầu được tổng thống mới.
AEI hiện chiếm 53/101 ghế tại quốc hội và 48 ghế còn lại thuộc về Đảng Cộng sản
Moldova (CPM) đối lập. Hiến pháp hiện hành của Moldova quy định tổng thống mới
phải nhận được tối thiểu 61 phiếu ủng hộ tại quốc hội, nhưng do CPM tẩy chay,
nên qua nhiều lần bỏ phiếu, các nhà lập pháp Moldova vẫn chưa bầu được nguyên
thủ quốc gia mới.
Quốc hội Moldova hiện nay đã phải giải thể vào tháng 12/2009 sau ba lần
không bầu được tổng thống mới, nhưng quyền Tổng thống kiêm Chủ tịch Quốc hội,
ông Mihai Ghimpu đã tuyên bố trước hết phải tổ chức trưng cầu ý dân về quy chế
bầu cử tổng thống mới, sau đó mới ký sắc lệnh giải tán quốc hội đồng thời ấn
định ngày bầu cử cơ quan lập pháp mới và tổng thống mới vào 14/11 tới.
Trước khi tiến hành cuộc trưng cầu ý dân này, AEI đã thông qua quy định mới,
theo đó chỉ cần 1/3 số cử tri đi bỏ phiếu là cuộc trưng cầu ý dân được công
nhận.
CPM đã kêu gọi các cử tri Moldova
tẩy chay cuộc trưng cầu ý dân này vì cho rằng
AEI tổ chức nhằm mục đích duy trì quốc hội và quyền lực của họ. CPM đòi giải tán
ngay quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử càng sớm càng tốt./.
(TTXVN/Vietnam+)