Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Fraunhofer, Đức vừa nghiên cứu thành công
một hệ thống đồng bộ thông minh phát hiện chất nổ có tên gọi HAMLeT.
Hệ thống này có thể thông qua mũi điện tử có độ nhạy cao để gửi và phát hiện
“chân tơ kẽ tóc” của thuốc nổ, đồng thời theo dõi và xác nhận những đối tượng
khả nghi giấu chất nổ trong người.
Mặt khác, hệ thống này còn có thể giúp tăng cường khả năng kiểm tra an ninh tại
các sân bay mà không gây sự chú ý cũng như sự khó chịu cho những người bị kiểm
tra.
Hệ thống mũi điện tử này sẽ được gắn ngầm trên các bức tường phía hành lang tại
các khu vực cần sự kiểm tra giám sát, một khi đối tượng mang thuốc nổ đi qua,
thiết bị cảm biến mùi sẽ lập tức đưa ra cảnh báo.
Cảnh vệ có thể thông qua việc quan sát lời cảnh báo hiện trên màn hình của thiết
bị hiển thị và thông qua mạng lưới thiết bị cảm biến để xác nhận được đối tượng
mang theo hóa chất nguy hiểm.
Các nhà khoa học cho biết mạng lưới thiết bị cảm biến mùi có độ nhạy cao của hệ
thống thông minh này có thể theo dõi vết tích của thuốc nổ.
Ngoài ra, hệ thống HAMLeT còn được lắp đặt mạng lưới thiết bị cảm biến thứ hai
để theo quỹ tích di chuyển của những đối tượng tình nghi.
Các nhà khoa học đã ứng dụng máy quét cắt lớp CT công nghệ cao để xác định thông
tin vị trí vào một khoảng thời gian nào đó của đối tượng tình nghi.
Tất cả số liệu thu được từ thiết bị cảm ứng sẽ được một hệ thống thiết bị tính
toán hết sức phức tạp trợ giúp, sau đó hệ thống HAMLeT sẽ cung cấp những hình
ảnh chính xác về hoạt đông đi lại của con người và phân biệt những người có mang
các vật chất nguy hiểm./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)