Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Mỹ đang trải qua một đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 25 năm qua, đe dọa
ngành nông nghiệp nước này và có thể kéo giá thức ăn chăn nuôi gia súc nói riêng
và giá lương thực nói chung tăng cao.
Phát biểu với báo giới ngày 18/7 tại Washington, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ
Tom Vilsack cho biết hạn hạn đã tác động nghiêm trọng tới 78% diện tích trồng
ngũ cốc và 11% diện tích trồng đậu tương tại 1.297 hạt ở 29 bang. Đây là những
con số đáng báo động khi so sánh với những thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD sau đợt
hạn hán hồi năm 1988 với sản lượng nông nghiệp khi đó chỉ giảm 20%.
Theo Bộ trưởng Vilsack, hậu quả của đợt thiên tai hiện nay sẽ là giá ngô
và đậu tương tiếp tục leo thang. Kể từ ngày 1/6 vừa qua, giá loại nông phẩm đã
tăng 38% trong khi giá đỗ tương tăng 24%.
Để hạn chế thiệt hại do hạn hán, các hộ nông dân tại Mỹ cho biết có thể
phải thu hoạch sớm hơn dự kiến. Về mặt chính quyền, Tổng thống Mỹ Barack Obama
cũng đã yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất các khoản vay khẩn cấp cho nông dân,
mở cửa các khu vực chăn thả gia súc khẩn cấp và tăng sản lượng cỏ khô phòng
trường hợp giá thức ăn cho gia súc tăng cao.
Mỹ hiện là nước có sản lượng ngô và đậu tương lớn nhất thế giới./.
(TTXVN)