Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 13/1, Cơ quan quản lý các nguy cơ
ở Bắc Mỹ (NARMS) đã cảnh báo, việc sử dụng quá nhiều lương thực để sản xuất
nhiên liệu sinh học ethanol có thể đe dọa an ninh lương thực toàn cầu.
Theo số liệu của NARMS, sản xuất ethanol tiêu thụ lượng ngô lớn hơn sản lượng
ngô dành cho chăn nuôi trên toàn nước Mỹ và sẽ vẫn là nguồn tiêu thụ ngô lớn
nhất ít nhất đến năm 2014.
Lượng ngô dùng để sản xuất ethanol đã tăng gấp 4 lần từ 1,323 tỷ giạ năm 2005
lên 5,021 tỷ giạ năm 2011, vượt quá 40% tổng sản lượng ngô toàn nước Mỹ năm
2011.
[Chính phủ Mỹ chấm dứt hỗ trợ sản xuất ethanol]
Trong cùng thời gian này, lượng ngô dùng để chăn nuôi ở Mỹ giảm 22% xuống còn
4,792 tỷ giạ (giạ là đơn vị thể tích bằng 36 lít).
Jerry Gidel, nhà phân tích thị trường của NARMS dự báo, trong năm tài chính bắt
đầu từ ngày 1/9/2012, lượng ngô dùng sản xuất ethanol có thể chiếm tới 41% tổng
sản lượng ngô của Mỹ, trong khi lượng ngô dành cho chăn nuôi tiếp tục giảm xuống
còn 4,6 tỷ giạ, mức thấp nhất kể từ năm 1990.
Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, lượng ngô sử dụng sản xuất ethanol quá lớn đã tác
động đến ngành chăn nuôi của Mỹ. Sản lượng thịt gà của Mỹ đã giảm 7% từ 1,4 tỷ
tấn/năm xuống còn 1,34 tỷ tấn/năm./.
(Vietnam+)