Một vụ đánh bom xe tại Sayyida Zeinab, ngoại ô thủ đô Damascus ngày 14/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hãng Reuters/Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin từ Người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố Mỹ tin rằng tình trạng gia tăng bạo lực ở Syria
là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Bashar al-Assad đã đánh mất quyền kiểm soát
trong nước.
Bà Nuland nhấn mạnh rằng chính Tổng thống
al-Assad đã tự tạo ra những điều kiện
đánh mất quyền lực khi sử dụng bạo lực chống lại người dân nước này, đồng thời
tuyên bố Washington lên án tất cả những hành vi bạo lực, bất kể do ai gây ra.
Trong khi đó, Tổng thống Assad tuyên bố chống lại bất kỳ sự can thiệp nào từ
nước ngoài vào công việc nội bộ của đất nước.
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình
Iran, ông Assad nhấn mạnh rằng đất nước Syria cần tự mình giải quyết các vấn đề
nội bộ và bảo vệ người dân trước bọn khủng bố là trách nhiệm của chính quyền.
Tuyên bố trên được ông Assad đưa ra trước thềm cuộc họp của các ủy viên Hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc, đại diện các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) và khu vực
Trung Đông tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 30/6 để bàn về tình hình Syria.
Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan ngày
29/6 cho biết ông "lạc quan" rằng hội nghị cấp bộ trưởng về Syria nhóm họp trong
ngày 30/6 sẽ mang lại một kết quả thỏa đáng.
Phát biểu với Reuters TV tại Geneva
sau khi Nga đề xuất một số thay đổi trong kế hoạch của ông về việc thành lập một
chính phủ thống nhất dân tộc cho Syria, ông Ann nói: "Tôi cho là chúng ta sẽ có
một cuộc gặp hữu ích vào ngày mai (30/6). Tôi rất lạc quan. Cuộc họp sẽ kết thúc
với một kết quả thỏa đáng"./.
(TTXVN)