Lo ngại Pakistan sẽ làm lộ thông tin và báo động cho mục tiêu, Mỹ đã giữ bí mật hoàn toàn với nước này về kế hoạch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.
Giám đốc Cơ quan tình
báo trung ương Mỹ (CIA), ông Leon Panetta ngày 3/5 cho biết, trong chiến dịch
tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, Mỹ quan ngại rằng Pakistan có thể sẽ
phá hỏng chiến dịch và đã giữ bí mật đến cùng, mặc dù nơi
tấn công bin Laden là
một khu nhà lớn tại Abbottabad, cách thủ đô Islamabad của Pakistan không xa.
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Time, Giám đốc Panetta cho biết
các quan chức Mỹ đã quan ngại về việc Pakistan có thể làm lộ tin tức trong kế
hoạch này.
Theo ông, Mỹ đã cân nhắc rất kỹ lưỡng trước việc mở rộng đối tác và
phối hợp với các nước, đặc biệt là Pakistan. Tuy nhiên, ngay sau đó CIA đã loại
bỏ sự tham dự của Pakistan vì cho rằng việc này có thể phá vỡ nỗ lực của Mỹ
trong kế hoạch quan trọng này.
Giám đốc CIA Panetta nhấn mạnh: "Họ (Pakistan) có
thể sẽ làm lộ thông tin và báo động cho các mục tiêu, chính vì vậy mà Mỹ quyết
định giữ bí mật mặc dù Pakistan là một trong những đồng minh chống khủng bố."
Ông
Leon Panetta khẳng định chiến dịch truy quét bin Laden đã đi đúng hướng, lực
lượng đặc nhiệm Mỹ đã thu giữ được một số máy tính và thiết bị điện tử khác
trong khu nhà của bin Laden.
Một trong những người vợ của tên trùm khủng bố khét
tiếng còn sống cho biết gia đình này đã sống tại khu nhà trên từ năm 2005.
Không
chỉ có Mỹ, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp cũng đã đưa ra những nghi ngại đối với
Pakistan. Mối nghi ngại xoay quanh vấn đề tại sao chính phủ Pakistan lại không
hay biết thông tin về nơi trú ngụ bin Laden trong khi địa điểm này chỉ cách
trung tâm Islamabad có hai giờ xe chạy và gia đình hắn đã sinh sống ở đây trong
nhiều năm.
Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho rằng thật
khó tin khi một người như bin Laden lại không bị phát hiện khi sống trong một
nơi trung tâm như vậy.
Thủ tướng Anh David Cameron cũng lên tiếng yêu cầu
Pakistan giải thích về việc tại sao bin Laden lại không bị phát hiện trong khi
sống tại khu nhà Abbottabad.
[
Pakistan khẳng định không bao che cho bin Laden]
Trong khi đó, Pakistan đã chỉ trích chiến dịch của
Mỹ là "một hành động đơn phương trái phép," tạo sự căng thẳng trong quan hệ đồng
minh.
Trước đó, tối ngày 3/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định rằng cái
chết của bin Laden, kẻ chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2011 vào
nước Mỹ khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, là "thành quả ấn tượng nhất" của Mỹ
trong chiến dịch chống khủng bố.
Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN
tại Washington dẫn kết quả cuộc khảo sát do nhật báo Bưu điện Washington và
Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 3/5, cho biết người dân Mỹ đánh giá cao
hơn khả năng giải quyết vấn đề an ninh của Tổng thống Barack Obama, nhưng họ vẫn
e ngại cách điều hành kinh tế của ông.
Có tới 60% số người tham gia cuộc khảo
sát tán thành cách Tổng thống Obama giải quyết các vấn đề liên quan tới chiến
tranh tại Afghanistan và 69% ủng hộ cách ông Obama giải quyết mối đe dọa của chủ
nghĩa khủng bố.
Hiện có 56% người Mỹ tán thành cách điều hành Nhà Trắng của Tổng
thống Obama, cao hơn 9% so với kết quả của cuộc khảo sát tương tự do báo Bưu
điện Washington và kênh truyền hình Tin tức ABC tiến hành vào đầu tháng Tư vừa
qua.
Đây cũng là tỷ lệ ủng hộ cao nhất kể từ khi ông Obama lên cầm quyền từ
tháng 1/2009./.