Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Mỹ cảnh báo về đe dọa khủng bố từ Iran, Al-Qaeda

01/08/2012 | 06:32:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Trong Báo cáo quốc gia về chủ nghĩa khủng bố năm 2011 công bố ngày 31/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Al-Qaeda đang trên "con đường suy tàn" sau những cái chết của các thủ lĩnh chóp bu, song các chi nhánh của mạng lưới này đang tạo ra mối đe dọa tại những khu vực dễ bị tổn thương.

Bộ trên gọi Iran là "nước tài trợ hàng đầu trên thế giới cho hoạt động khủng bố," cung cấp tài chính và tiếp tay cho "các tổ chức khủng bố và vũ trang trên khắp Trung Đông," trong đó có việc cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã huấn luyện cho các phiến quân Taliban ở Afghanistan, trong khi Iran cho phép các thành viên Al-Qaeda sử dụng lãnh thổ của mình như một công cụ để bơm tiền và đưa các đặc vụ vào khu vực Nam Á.

Báo cáo trình Quốc hội Mỹ nhấn mạnh cả Iran và Al-Qaeda đang góp phần kích động tình trạng bạo loạn bằng việc truyền bá "tư tưởng và giọng điệu cực đoan bạo lực tại một số khu vực bất ổn nhất thế giới."

Báo cáo cho rằng việc "mất Osama bin Laden và những điệp viên chủ chốt khác đã đẩy mạng lưới này vào con đường suy tàn khó có thể vãn hồi."

Tuy nhiên, mặc dù tổ chức Al-Qaeda nòng cốt có thể đã bị suy yếu trong năm qua, song "chúng ta lại chứng kiến sự nổi lên của những chi nhánh của Al-Qaeda trên thế giới," trong đó nhóm Al-Qaeda ở Bán đảo Arập là "mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng" sau khi đã chiếm nhiều khu vực ở miền Nam Yemen và đang lợi dụng tình trạng bất ổn ở nước này để thúc đẩy những âm mưu phá hoại các lợi ích của khu vực và phương Tây.

Al-Qaeda ở khu vực Maghred Hồi giáo (AQIM), trước đây là nhóm yếu nhất trong số các chi nhánh, nhưng đã kiếm bộn tiền trong năm 2011 nhờ tiền chuộc trong các vụ bắt cóc, một chiến thuật mà các tổ chức khủng bố khác cũng đang sử dụng nhằm tạo lợi thế đáng kể.

Nhóm Al-Qaeda tại Iraq vốn đang lợi dụng việc các lực lượng Mỹ rút khỏi nước này bất chấp những tổn thất gần đây trong ban lãnh đạo. Nhóm này đang hồi sinh và được cho là đang mở rộng hoạt động sang Syria đồng thời tìm cách lợi dụng cuộc nổi dậy quần chúng chống chế độ Bashar al-Assad.

Theo bản báo cáo, vụ trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt đã góp phần biến năm 2011 trở thành năm có số vụ tấn công khủng bố thấp nhất trong 7 năm qua.

Năm 2011, trên toàn thế giới chỉ xảy ra 10.283 vụ tấn công khủng bố so với 11.641 vụ năm 2010. Số nạn nhân bị thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố năm ngoái là 12.533 so với 13.193 người của năm 2010.

Năm 2011 là năm thấp nhất, cả về số vụ khủng bố và số người bị thiệt mạng do khủng bố, kể từ năm 2005 là năm có hơn 11.000 vụ khủng bố làm thiệt mạng hơn 14.000 người.

Ba khu vực tiếp tục được Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo về nguy cơ khủng bố cao là bán đảo Arập, châu Phi và Tây bán cầu./.

(Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Syria giải phóng Bahdalya
Quân đội chính phủ Syria đã giải phóng được thành phố Bahdalya, tiêu diệt một đội phiến quân thuộc tổ chức cực đoan tại Deir-Salman.
Nga cần cảnh giác
Tổng thống Nga Putin nói rằng Nga phải cân nhắc về khả năng một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu chống lại lợi ích của nước này.
Tập trận trên sa mạc
Các chiến đấu cơ F-16 của Mỹ và Jordan ngày 19/6 đã diễn tập tấn công các mục tiêu giả định ở khu vực hoang mạc miền Nam của Jordan.
Obama và ký ức Berlin
Khi còn chưa là Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama đã trở thành ngôi sao chính trị tại châu Âu sau bài phát biểu nổi tiếng ở Berlin.
BrahMos không đối thủ
Trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển tên lửa siêu thanh BrahMos cho rằng trong 20 năm tới, BrahMos sẽ không thể bị đánh chặn.
Làm hại quan hệ Mỹ-Trung
Tổng thống Mỹ cho biết Trung Quốc đã hiểu được thông điệp rằng hoạt động tấn công mạng nhằm vào Mỹ sẽ hủy hoại quan hệ hai nước.
Hủy nguyên liệu hạt nhân
Nga và Mỹ sẽ ký thỏa thuận về đảm bảo an toàn và tiêu hủy nguyên liệu hạt nhân để ngăn chặn tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân.
Châu Âu phải trả giá
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cảnh báo rằng các cường quốc Châu Âu sẽ "phải trả giá" nếu cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: