Ông George Packard, từng là trợ lý đặc biệt của cựu Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Edwin
O. Reischauer, vừa tiết lộ vào năm 1963, Đại sứ Reischauer đã thúc giục Bộ Ngoại
giao Mỹ công bố thỏa thuận bí mật giữa Washington và Tokyo về việc Nhật Bản cho
phép tàu chiến chở vũ khí hạt nhân của Mỹ cập cảng nước này.
Đài NHK dẫn lời ông Packard cho biết vào tháng 4/1963, Đại sứ Reischauer đã gặp
Ngoại trưởng Nhật Bản lúc đó là Masayoshi Ohira để xác nhận về thỏa thuận bí mật
trên. Thỏa thuận này đã được nhất trí khi sửa đổi hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ vào
năm 1960.
Ông Packard làm trợ lý cho Đại sứ Reischauer trong hai năm 1963-1964. Theo ông,
Đại sứ Reischauer khẳng định rất hài lòng về kết quả cuộc gặp với Ngoại trưởng
Nhật Bản Ohira và đã báo cáo với Bộ Ngoại giao Mỹ rằng đó là cuộc gặp thành
công.
Ông Reischauer đã đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ công bố thỏa thuận trên. Tuy nhiên,
đề nghị này đã bị bác bỏ vì Bộ Ngoại giao Mỹ lo ngại việc công bố thỏa thuận sẽ
châm ngòi cho tâm lý chống chính phủ ở Nhật Bản và có thể gây tổn hại cho quan
hệ hai nước, trong bối cảnh làn sóng phản đổi hiệp ước an ninh với Mỹ bắt đầu
diễn ra ở Nhật Bản từ năm 1960.
Hiện Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang điều tra về ba thỏa thuận bí mật khác giữa Nhật
Bản và Mỹ, trong đó có hai thỏa thuận liên quan tới việc Mỹ trao trả đảo Okinawa
cho Nhật Bản vào năm 1972 và một thỏa thuận Nhật Bản sẽ tham gia tấn công trong
trường hợp xảy ra xung đột bán đảo Triều Tiên./.
(TTXVN/Vietnam+)