Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến tối 4/2 (rạng sáng ngày 5/2 theo giờ Việt
Nam) sẽ công bố chi tiết kế hoạch nhằm tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu của Mỹ
trong vòng 5 năm tới, chủ yếu sang thị trường châu Á đang phát triển nhanh.
Chiến lược của Tổng thống Obama thúc đẩy các công ty Mỹ tăng xuất khẩu ra thị
trường bên ngoài là nhằm nỗ lực tạo 2 triệu việc làm cho thị trường lao động
trong nước. Mỹ hiện đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp ở mức hai con số, nhân tố
có thể đe dọa làm suy yếu đà phục hồi của kinh tế Mỹ.
Phát biểu trước các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ ngày 3/2, ông Obama nhấn mạnh:
"Nếu chúng ta tăng 1 điểm phần trăm kim ngạch xuất khẩu sang thị trường châu Á,
điều này có nghĩa là hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu việc làm có thể được
tạo ra cho thị trường lao động trong nước. Đây là kế hoạch có thể làm được".
Tổng thống Obama nói thêm, chiến lược thúc đẩy xuất khẩu này, được ông thông báo
tuần trước, sẽ giúp người nông dân và các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ tăng xuất khẩu
và cải cách các chính sách kiểm soát xuất khẩu phù hợp với an ninh quốc gia.
Theo các quan chức Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ rõ ràng nằm trong số các thị trường
hàng đầu cần được khai thác hơn nữa tại châu Á. Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ trong
11 tháng đầu năm 2009 đã giảm sút mạnh và chỉ đạt 1.411 tỷ USD, so với mức 1.827
tỷ USD của cả năm 2008.
Tuy nhiên, theo số liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, bất chấp nền kinh
tế toàn cầu ngày càng suy yếu, xuất khẩu của nước này sang khu vực châu Á-Thái
Bình Dương năm 2008 đã tăng hơn 8% so với năm trước đó, lên 747 tỷ USD. Năm
2008, xuất khẩu nông sản sang thị trường này đạt 76 tỷ USD, tăng hơn 30% so với
năm 2007, trong khi xuất khẩu dịch vụ đạt 187 tỷ USD.
Chính quyền Obama cho rằng trong bối cảnh nhiều thị trường chủ chốt trên khắp
thế giới đã phục hồi từ suy thoái nhanh hơn so với Mỹ, xuất khẩu vào những thị
trường này sẽ giúp tạo được nhiều việc làm cho người lao động Mỹ./.
Nguyễn Trường (Vietnam+)