Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/3 đã kêu gọi Trung Quốc thực hiện tỷ giá
trao đổi đồng Nhân dân tệ "theo định hướng thị trường", đồng thời nói rõ rằng
việc làm này sẽ giúp tái cân bằng nền kinh tế toàn cầu.
Lời kêu gọi được đưa ra trong một bài phát biểu quan trọng về thương
mại tại Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu ở thủ đô Washington, cho rằng thế giới cần phải
tái cân bằng sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi xuất khẩu và nhập khẩu sau cuộc
khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua.
Ông nhấn mạnh: "Các quốc gia có thâm hụt buôn bán với bên ngoài cần tiết kiệm và
xuất khẩu nhiều hơn. Các quốc gia có thặng dư buôn bán với bên ngoài cần thúc
đẩy tiêu dùng và nhu cầu nội địa."
Lời bình luận của Tổng thống Obama về đồng Nhân dân tệ là dấu hiệu mới nhất về
sự bất hòa trong mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, sau một loạt
tranh cãi
gần đây.
Tháng trước, Trung Quốc đã lên tiếng bảo vệ giá trị của đồng Nhân dân tệ, bác bỏ
những cáo buộc cho rằng chính sách tiền tệ của nước này là một trong những
nguyên nhân gây ra tình trạng mất cân bằng trong thương mại toàn cầu.
Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định duy trì đồng Nhân dân tệ ổn định là "một ưu
tiên hàng đầu" và cần thiết cho sự sống còn của các công ty nước này, đồng thời
giúp hỗ trợ tăng trưởng việc làm đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Trong khi đó, Mỹ muốn Trung Quốc cho phép tăng giá đồng Nhân dân tệ để các hàng
hóa xuất khẩu của Mỹ có tính cạnh tranh nhiều hơn.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama còn đề cập đến các cuộc thương
lượng vốn đang bị bế tắc của vòng đàm phán Doha và các thỏa thuận thương mại tự
do song phương của Mỹ với các đối tác Hàn Quốc, Panama và Colombia.
Tuy nhiên, ông Obama không đưa ra thời gian biểu cho việc thực hiện những cuộc
thương lượng này.
Cũng trong bài phát biểu trên, Tổng thống Obama đã công bố một chiến lược đầy
tham vọng nhằm tăng gấp đôi doanh số xuất khẩu của Mỹ trong vòng 5 năm nhằm giảm
tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ, đang ở mức hai con số.
Theo chiến lược này, được gọi là "Sáng kiến Xuất khẩu Quốc gia", một ủy
ban thúc đẩy xuất khẩu và các cơ quan cấp liên bang khác có liên quan tới xuất
khẩu sẽ được thành lập.
Ông Obama cũng sẽ khôi phục Hội đồng xuất khẩu trực thuộc tổng thống.
Chiến lược này nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp muốn tăng cường xuất khẩu
tiếp cận dễ dàng hơn các nguồn tài chính, tăng cường hiệu lực của các thỏa thuận
thương mại hiện hành và "tạo sân chơi công bằng" cho các doanh nghiệp và công
nhân Mỹ./.