Bà Eliza Manningham-Buller. (Nguồn: Internet)
Một cựu quan chức cơ quan tình báo Anh đã lên tiếng tố cáo Mỹ che đậy các
vụ tra tấn nghi can khủng bố.
Trong bài phát biểu trước Thượng viện Anh ngày 9/3,
bà Eliza Manningham-Buller, nguyên giám đốc Cơ quan tình báo MI5 của Anh cho
biết, bà đã không hiểu được lý do tại sao một nghi can khủng bố hàng đầu trong vụ
tấn công ngày 11/9/2001 lại sẵn sàng khai nhận trước các nhân viên thẩm vấn Mỹ.
Chỉ sau khi về hưu năm 2007 bà Buller mới tìm được nguyên nhân.
Bà cho biết sau khi
đọc một số tài liệu về vụ này, bà đã phát hiện rằng nghi can khủng bố đó, tên
Khalid Sheikh Mohammed, bị các nhân viên thẩm vấn Mỹ tra tấn bằng hình thức
dìm đầu xuống nước tới 160 lần.
Bà Buller cho rằng dù có sự hợp tác chặt chẽ giữa hai
cơ quan tình báo Mỹ và Anh trong cuộc chiến này, song phía Mỹ thường không tiết
lộ hết những gì họ làm.
Cáo buộc của bà Buller được đưa ra giữa lúc MI5 đang hứng
chịu "búa rìu dư luận" trước những thông tin rằng cơ quan này đã thông đồng với
các cơ quan tình báo Mỹ trong việc tra khảo các nghi can khủng bố.
Các bộ trưởng
Anh và giám đốc đương nhiệm của MI5 Jonathan Evans đều đã phủ nhận thông tin
nhạy cảm này.
Các nhà phân tích cho rằng phát biểu của bà Buller sẽ càng gây sức ép lên
mối quan hệ chia sẻ thông tin tình báo giữa Washington và London, vốn đang căng
thẳng sau thông tin nói trên./.
(TTXVN/Vietnam+)