Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

"Mỹ sẽ tăng cường can dự tại Thái Bình Dương"

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Trước thềm Hội nghị thường niên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Honolulu, Hawaii, Mỹ, ngày 10/11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố Washington sẽ tăng cường can dự và nắm bắt cơ hội mới ở khu vực Thái Bình Dương trong thế kỷ 21.

Ngoại trưởng Hillary Clinton cho rằng trong bối cảnh cuộc chiến ở Iraq dần khép lại và nỗ lực chuyển giao quyền lực tại Afghanistan bắt đầu, Chính quyền Mỹ sẽ hướng chính sách ngoại giao sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vốn chiếm một nửa dân số thế giới.

Theo bà Hillary Clinton, trong tương lai châu Á sẽ nổi lên như một khu vực với nhiều cơ hội tiềm năng, có nhiều nền kinh tế lớn nhất và tăng trưởng mạnh, đồng thời cũng là nơi đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định trong thế kỷ 21, sức hút về kinh tế và chiến lược của thế giới sẽ là khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ sẽ mở rộng sự can dự ở khu vực này bằng việc tạo dựng các mối quan hệ thương mại, củng cố khối đồng minh trong khi tiếp tục thuyết phục cải cách dân chủ ở một số quốc gia trong khu vực.

Trong bài phát biểu kéo dài gần một giờ, Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng tuyên bố Mỹ sẵn sàng trở thành đối tác của Myanmar nếu quốc gia này thực hiện cải cách dân chủ một cách hiệu quả. Bà nhấn mạnh "những biến động đầu tiên của sự thay đổi trong nhiều thập kỷ qua" đang diễn ra tại Myanmar.

Kể từ năm 2009, Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã có những cuộc đối thoại cởi mở hơn đối với Myanmar. Đặc phái viên mới của Mỹ về Myanmar Derek Mitchell đã có ba chuyến thăm đến nước này kể từ khi được bổ nhiệm tháng 9/2011. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ hoàn toành lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Myanmar cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Nghi ngờ NMD của Mỹ
Chương trình phòng thủ tên lửa -NMD tốn kém vẫn là trụ cột trong chiến lược của Mỹ cho dù nó còn tồn tại nhiều nghi ngờ về mặt kỹ thuật.
Mỹ ở ngã ba đường
Ông Obama cho rằng Mỹ đã tới "ngã ba đường" trong cuộc chiến chống khủng bố và đây là thời điểm quan trọng cần tính toán lại.
Đối tác chiến lược
Tổng thống Nga và Tổng thống Serbia đã ký Tuyên bố về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Serbia.
Tăng hợp tác quốc phòng
Quan hệ hợp tác song phương là trọng tâm cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel và người đồng cấp Australia Smith.
Khôi phục đàm phán
Bộ trưởng Tư pháp Israel cho biết Israel sẽ tiến hành đối thoại với Mỹ về việc khôi phục đàm phán hòa bình với người Palestine.
Được phép tranh cử
Quốc hội Bolivia vừa thông qua một đạo luật cho phép Tổng thống theo đường lối cánh tả Evo Morales tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Tên lửa phóng từ đáy biển
Các đơn vị công nghiệp quốc phòng Nga sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ đáy biển mà không cần sử dụng tàu ngầm.
Luận tội ông Obama?
Một số nghị sỹ bảo thủ của đảng Cộng hòa đã có ý kiến về khả năng đề nghị Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Barack Obama.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: