Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức thông báo sẽ theo
đuổi một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, New Zealand, Singapore, Chile
và ba nước khác thuộc khu vực châu Á -Thái Bình Dương.
Trong thư gửi các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ ngày 14/12, Đại diện Thương mại
Mỹ Ron Kirk cho biết chính quyền sẽ theo đuổi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương (TPP) với bảy quốc gia châu Á.
Sáng kiến này đã được Tổng thống Obama thông báo khi tham dự Hội nghị
thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở
Singapore hồi tháng 11 vừa qua.
Ông Ron Kirk khẳng định hiệp định này sẽ tạo ra cơ sở tiềm năng đối với sự
hội nhập kinh tế khắp khu vực châu Á -Thái Bình Dương và là nhân tố quan trọng
giúp đảo ngược xu thế hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang thị trường khu vực có tốc
độ tăng trưởng ngoạn mục này giảm mạnh trong suốt một thập kỷ qua.
Ngoài ra, theo ông, TPP cũng mở ra triển vọng phát triển một mô hình mới
cho các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ và hướng tiếp cận mới đối với khu vực,
có thể giúp tạo thêm nhiều việc làm, tăng cường tính cạnh tranh của hàng hóa Mỹ.
Dự kiến các cuộc thảo luận về TPP sẽ bắt đầu vào tháng 3/2010. Bốn quốc
gia đầu tiên thương lượng về hiệp định thương mại này bao gồm New Zealand,
Chile, Brunei và Singapore.
Cuối năm ngoái, Peru, Việt Nam và Australia cho biết sẽ tham gia TPP. Hiện
Mỹ đã ký các hiệp định thương mại tự do riêng rẽ với Chile, Singapore, Peru và
Australia./.
(TTXVN/Vietnam+)