Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Đặc phái viên George Mitchell trong một cuộc gặp hồi đầu tháng 10. (Nguồn: Getty Images)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/3 đã hội đàm với Đặc phái viên
Mỹ về Trung Đông George Mitchell song không có quyết định quan trọng nào được
đưa ra sau hội đàm.
Hai bên quyết định tiếp tục gặp nhau trong ngày 8/3 trước khi nhà ngoại
giao Mỹ này tới Bờ Tây để hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Ông Mitchell tới Tel Aviv từ ngày 6/3 trong nỗ lực thuyết phục Israel và
Palestine trở lại bàn đàm phán. Ông cũng đã có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng
Ehud Barak.
Phát biểu trước chuyến thăm của ông Mitchell, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố
Israel sẵn sàng đàm phán gián tiếp với Palestine.
Ngày 7/3, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden cũng bắt đầu chuyến công du Trung
Đông ba ngày gồm Israel, Palestine và Jordan.
Theo kế hoạch, ông Biden sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Shimon
Peres, Thủ tướng Netanyahu và nhà lãnh đạo đối lập Tzipp Livni.
Ngày 10/3, ông Biden sẽ gặp ông Tony Blair, Đặc phái viên Nhóm Bộ Tứ về
Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Nga và Mỹ), Tổng thống
Palestine Abbas và Thủ tướng Salam Fayyad.
Các chuyến công du Trung Đông của hai quan chức cấp cao Mỹ diễn ra trong
bối cảnh Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đồng ý tiến hành cuộc đàm phán hòa
bình với Israel do Mỹ làm trung gian.
Quyết định này của PLO cho thấy lập trường mềm mỏng của Ban lãnh đạo
Palestine, vốn trước đây vẫn khẳng định sẽ chỉ đàm phán với Israel khi nước này
chấm dứt hoàn toàn việc xây dựng các khu định cư ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem.
Tuy nhiên, PLO cũng cảnh báo sẽ hủy bỏ cuộc đàm phán nếu như hai bên không
giải quyết được hiệp định biên giới sau 4 tháng, đồng thời bác bỏ đàm phán trực
tiếp nếu như Tel Aviv không chấm dứt hoàn toàn việc xây dựng khu định cư trên
đất chiếm đóng của Palestine.
Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Kinh tế Palestine Hassan Abou Lidbeh ngày
7/3 tuyên bố Chính quyền Palestine (PA) sẽ thông qua một đạo luật cấm người lao
động Palestine làm việc trong các khu định cư Do thái ở Bờ Tây. Luật này sẽ sớm
được Tổng thống Abbas ký.
Theo Bộ trưởng Abou Lidbeh, điều quan trọng là người Palestine phải thống
nhất lập trường trong việc chống lại các khu định cư Do thái.
Ông tuyên bố PA sẽ nỗ lực tìm những giải pháp thay thế cho những người
Palestine đang làm việc tại các khu định cư, song họ sẽ không bắt buộc phải bỏ
việc.
Tuy nhiên, trong tương lai, những người Palestine làm việc trong các khu
định cư là vi phạm pháp luật. Luật cũng cấm các cửa hàng của Palestine bán những
sản phẩm có xuất xứ từ các khu định cư.
Ước tính, doanh thu hàng năm từ những sản phẩm này bán tại Palestine
khoảng từ 150-370 triệu euro.
Hiện có khoảng 20.000-30.000 người Palestine làm việc tại các khu định cư
Do thái, chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng và công nghiệp./.
(TTXVN/Vietnam+)