Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 10/3 tuyên bố sẽ duy trì sự hỗ trợ của Mỹ cho
quá trình phục hồi và tái thiết Haiti sau
thảm họa động đất kinh hoàng hồi đầu
tháng 1/2010 làm hàng trăm nghìn người thiệt mạng.
Phát biểu chung với Tổng thống Haiti René Préval, đang ở thăm Washington, Tổng
thống Obama cảnh báo tình hình Haiti vẫn rất "nghiêm trọng" và có khả năng sẽ
xảy ra thảm họa nhân đạo mới, vì vậy, mọi người không nên có suy nghĩ sai lầm
rằng cuộc khủng hoảng đã qua.
Ông cho rằng nhu cầu của người dân Haiti sẽ ngày càng lớn và thách thức hiện nay
là phải ngăn chặn một thảm họa thứ hai.
Tổng thống Obama kêu gọi hội nghị các nhà tài trợ Liên hợp quốc, dự kiến tổ chức
vào cuối tháng này, cần thực hiện cam kết giúp đỡ tái thiết Haiti vì không nước
nào có thể một mình đối phó với một thảm họa như vậy mà cần đến nỗ lực ở phạm vi
toàn cầu.
Về phần mình, Tổng thống Préval đã cám ơn sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các
tổ chức cứu trợ, và các nhà tài trợ đã giúp Haiti khắc phục thiệt hại sau động
đất, đồng thời cho rằng những nỗ lực này cần được tăng cường.
Ông ủng hộ việc thành lập lực lượng "mũ nồi đỏ" thuộc Liên hợp quốc chuyên trách
việc cứu trợ nhân đạo trong trường hợp có thảm họa do thiên tai gây ra.
Bên cạnh đó, Tổng thống Préval cho rằng thảm họa động đất ở Haiti đã đặt ra
những bài học cho nhân loại.
Ông cảnh báo nguy cơ nhiều quốc gia khác sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi thiên tai vì
hiện không chỉ các quốc gia nằm trên đỉnh của những đứt gãy địa chất bị đe dọa
mà các khu vực khác cũng sẽ có thể chịu ảnh hưởng từ các trận sóng thần do động
đất gây ra.
Ông Préval đã đến Washington ngày 9/3 nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ của Mỹ và
cộng đồng quốc tế cho Haiti.
Sau thảm họa động đất ngày 12/1, làm hơn 200.000 người thiệt mạng, và gây thiệt
hại khoảng 14 tỷ USD, nền kinh tế của Haiti hiện vẫn đang ngưng trệ kể cả hoạt
động sản xuất nông nghiệp, trong khi hàng triệu người vẫn không có nhà cửa./.