Trình lên Quốc hội đề xuất các quy định mới về sáp nhập ngân hàng và hạn
chế những thể chế tài chính này tham gia các loại hình kinh doanh rủi ro, chính
quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát đi tín hiệu sẵn sàng siết chặt hoạt
động của các
ngân hàng lớn nước này.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, danh sách các quy định mới, được gửi Quốc hội ngày
3/3, là nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, ngăn chặn các công ty tài chính
phình to tới mức "quá lớn để được phép phá sản."
Quy định cấm các ngân hàng được chính phủ bảo lãnh sáp nhập, liên kết
trong trường hợp nợ của thể chế mới tương đương với hơn 10% nợ của cả ngành.
Các ngân hàng thương mại cũng sẽ bị cấm tham gia các giao dịch mạo hiểm
trên thị trường chứng khoán, sở hữu, đầu tư hoặc tài trợ cho các quỹ đầu cơ hoặc
các quỹ chứng khoán tư nhân hay bất kỳ công cụ đầu tư rủi ro nào khác vì lợi ích
riêng.
Ngoài ra, đề xuất quy định mới cũng cấm các ngân hàng thương mại mua bán
các tài khoản của chính mình, một nghiệp vụ thường được gọi là kinh doanh độc
quyền.
Tác giả các đề xuất trên là ông Paul Volker, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng
và là cựu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED). Để chính thức có hiệu lực,
các quy định sẽ được các nghị sĩ thảo luận và phải được Quốc hội thông qua.
Trước đó, đánh giá về các đề xuất này, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang
Mỹ (FED), ông Ben Bernanke tỏ ý hoài nghi về tính khả thi và cho rằng chúng tiềm
ẩn "những hậu quả khôn lường"./.
(TTXVN/Vietnam+)