Hạ viện Mỹ ngày 1/10 đã thông qua dự luật trừng phạt các công ty nước ngoài bán
xăng dầu cho Iran.
Với việc thông qua dự luật trên, Mỹ sẽ không cho các công ty bán xăng dầu cho
Iran trị giá hơn 1 triệu USD trở lên được phép ký hợp đồng với Bộ Năng lượng Mỹ
để cung cấp cho Kho Dự trữ xăng Chiến lược của Mỹ.
Lệnh cấm này được thông qua như một phần của dự thảo ngân sách năng lượng năm
2010 của Mỹ.
Theo dự luật, các đối tượng bị trừng phạt bao gồm cả các công ty cung cấp cho
Iran những phương tiện cải thiện công nghệ lọc dầu hoặc nâng cao khả năng xuất
khẩu các sản phẩm xăng dầu đã được tinh lọc.
Các nghị sĩ đảng Cộng hòa gồm Jon Kyl và Susan Collins, đồng tác giả của dự luật
trên, đã hoan nghênh quyết định của Hạ viện. Tuy nhiên, dự luật này còn phải
được Thượng viện Mỹ thông qua.
Mặc dù là nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu trên thế giới, Iran hàng năm vẫn phải
nhập khẩu tới 40% lượng xăng dầu tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Cũng trong ngày 1/10, Bộ Tài chính Mỹ ra thông cáo cho biết một công ty có trụ
sở ở bang Florida, Mỹ, phải nộp phạt gần 3 triệu USD vì đã mở hàng nghìn tài
khoản điện tử cho các khách hàng ở Iran.
Thông cáo nêu rõ công ty Gold & Silver Reserve Inc. của Mỹ đã xuất khẩu các dịch
vụ tài chính mà không có giấy phép, vi phạm các quy định của liên bang về quản
lý các vụ giao dịch với Iran.
Cụ thể, từ tháng 9/2003 đến tháng 12/2006, hơn 56.700 tài khoản vãng lai của
Gold & Silver Reserve Inc. đã được lập cho những công ty hoặc cá thể có trụ sở ở
Iran, và công ty này đã không tự nguyện khai báo những vi phạm này với Văn phòng
Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)