Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates (trái), Ngoại trưởng Hillary Clinton (phải ) trong chuyến thăm khu phi quân sự Bàn Môn Điếm. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 21/7, Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường
trừng phạt Triều Tiên, đồng thời cảnh báo
nước này sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng "nếu có các hành động
khiêu khích trong tương lai."
Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm an ninh "2+2" giữa các quan chức
ngoại giao và quốc phòng của Mỹ và Hàn Quốc tại Seoul, Ngoại trưởng Mỹ Hillary
Clinton tuyên bố Washington sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đặc biệt đối với
Triều Tiên nhằm ngăn chặn những hành động phổ biến hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Theo đó, biện pháp trừng phạt sẽ nhằm hạn chế Bình Nhưỡng mua bán vũ khí và các
nguyên liệu liên quan, mua các hàng hóa xa xỉ hay có những hoạt động bất hợp
pháp khác.
Bà Clinton cho biết nghị quyết 1718 và 1874 của Hội đồng Bảo an Liên hợp
quốc sẽ gồm các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn với Triều Tiên, như bổ sung
thêm các quốc gia, thực thể tài chính và các cá nhân liên quan tới những hoạt
động bất hợp pháp, từ đó phong tỏa tài sản của những đối tượng này.
Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ sẽ xác định thêm các đối tượng bị xếp vào
danh sách "hỗ trợ hoạt động phổ biến hạt nhân của Triều Tiên."
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định những biện pháp trừng phạt là nhằm ngăn chặn
Bình Nhưỡng cấp tài chính cho các chương trình vũ khí và phổ biến vũ khí giết
người hàng loạt.
Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Clinton tái khẳng định sự ủng hộ mạnh
mẽ của Nhà Trắng đối với Hàn Quốc "trước những đe dọa từ Triều Tiên."
Mỹ và Hàn Quốc tiến hành hội đàm an ninh lần đầu tiên với sự tham gia cấp
bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai bên. Chuyến thăm Hàn Quốc của Ngoại
trưởng Mỹ Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates nhằm thể hiện sự ủng hộ
của Nhà Trắng sau vụ
tàu chiến Cheonan bị chìm làm 46 thủy thủ thiệt mạng./.
(TTXVN/Vietnam+)