Tên lửa của Triều Tiên được phô diễn tại một cuộc duyệt binh
Ngày 14/6, tại thủ đô Washington (Mỹ) đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại
giao-Quốc phòng giữa Mỹ và Hàn Quốc (2+2) với sự tham dự của Ngoại trưởng Hàn
Quốc Kim Sung-hwan, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin, Ngoại trưởng Mỹ Hillary
Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta.
Một tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết
Washington và Seoul nhất trí tìm biện pháp tăng cường phòng thủ toàn diện trước
mối đe dọa về tên lửa ngày một gia tăng từ Triều Tiên.
Hai nước cũng tái khẳng
định cam kết củng cố và tăng cường mối quan hệ đồng mình, nhấn mạnh "sự đoàn kết
liên minh trước sự gây hấn của Triều Tiên" đối với Hàn Quốc.
Hai bên cũng thúc
giục Bình Nhưỡng ngừng khiêu khích, cho rằng những hành động mang tính "thách
thức và gây hấn" của Triều Tiên là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với khối đồng
minh, khu vực Đông Bắc Á, và hòa bình-an ninh quốc tế."
Tại hội nghị, Mỹ cũng
nhắc lại "cam kết kiên định và nhất quán" bảo vệ Hàn Quốc trước mọi sự gây hấn,
đồng thời tái khẳng định cam kết duy trì quân số của Mỹ hiện nay ở Hàn Quốc cũng
như tiến trình chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến theo kế hoạch cho Seoul vào
năm 2015.
Chương trình nghị sự của Hội nghị còn đề cập việc mở rộng tầm bắn tên lửa đạn
đạo của Hàn Quốc khi Seoul đề xuất mở rộng phạm vi tên lửa đạn đạo từ 300km hiện
nay lên 550km, có thể tấn công mọi khu vực ở Triều Tiên.
Tuy nhiên, Washington
hiện còn e dè về vấn đề này khi cân nhắc tới Trung Quốc và Nga - hai nước chắc
chắn sẽ không hài lòng với năng lực tên lửa lớn hơn ở Hàn Quốc./.
(Vietnam+)