Virus HIV. (Nguồn: Internet)
Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu y tế quốc gia Mỹ mới đây cho biết trong
quá trình tiến hành xét nghiệm máu cho những người bị nhiễm HIV, họ đã xác nhận
một loại protein mới có khả năng ức chế loại virus này.
Những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy loại protein có tên gọi là CXCL
4 có thể kết hợp trực tiếp với HIV, khiến cho HIV không thể phụ thuộc hoặc thâm
nhập vào tế bào trong cơ thể con người. Điều này đem lại hy vọng điều trị HIV
trong tương lai và có vai trò quan trọng trong việc phát triển một loại vắcxin
mới.
Nghiên cứu trên được đăng trên tạp chí National Academy of Sciences của Mỹ số ra
mới đây.
Vào thập kỷ 90 của thế kỷ 20, các nhà khoa học đã phát hiện ra có 4 loại
chemokine có thể phát huy tác dụng ức chế HIV. Họ cho rằng những loại chemokine
này cùng với protein CXCL 4 có thể điều tiết virus trong cơ thể người bệnh phục
hồi bình thường, từ đó ức chế tốc độ phát triển của HIV.
Tuy nhiên, protein CXCL 4 có nhiều điểm không giống với 4 loại chemokine ức chế
HIV chủ yếu khác. Những chemokine khác cần phải thông qua một hoặc hai thụ thể
tế bào để ức chế sự truyền nhiễm HIV, trong khi CXCL 4 lại có thể trực tiếp phủ
trên bề mặt lớp ngoài của virus, đồng thời kết hợp với một loạt chủng HIV để
ngăn chặn truyền nhiễm, mà không cần phải lo lắng về tính đặc hiệu của thụ thể
tương ứng của nó.
Ngoài ra, các chemokine khác chủ yếu do tế bào miễn dịch tạo
ra, trong khi CXCL 4 lại tạo ra từ các tiểu cầu.
Các nhà khoa học sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn nữa để hiểu rõ tác dụng của
CXCL 4 trong việc phòng chống HIV./.
Thùy Linh (Vietnam+)