Giới chức Myanmar hôm nay đã mở rộng
lệnh giới nghiêm sang 3 khu vực của bang
Rakhine ở miền Tây, gồm Thandwe, Kyaukphyu và Ramree.
Quyết định được đưa ra sau
khi các vụ bạo lực tôn giáo tại khu vực Maungtaw của bang này có dấu hiệu lan
rộng.
Đài phát thanh và truyền hình nhà nước cho biết lệnh giới nghiêm cấm tụ tập
quá 5 người và có hiệu lực từ 18 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, cho
đến khi có thông báo mới. Thông báo về lệnh giới nghiêm kêu gọi người dân phối
hợp với chính quyền nhằm duy trì hòa bình, ổn định, nhằm đảm bảo sự cai trị của
luật pháp và trật tự tại những khu vực này.
Tình hình tại Maungtaw hiện đã lắng dịu, song vẫn có nguy cơ bùng phát các vụ
bạo lực mới. Từ ngày 9/6 vừa qua, một số tàu chiến của Hải quân Myanmar bắt đầu
tuần tra các vùng biển phía Tây Maungtaw nhằm ngăn chặn kẻ xấu đột nhập vào khu
vực này để kích động gây rối.
Bạo lực nổ ra từ chiều 8/6 giữa những người theo đạo Hồi và đạo Phật ở bang
Rakhine. Một đám đông các phần tử quá khích đã phóng hỏa đốt cháy nhiều nhà ở
của dân, cửa hiệu và nhà khách ở khu vực Maungtaw làm 7 người chết, 17 người
khác bị thương và hơn 500 ngôi nhà bị phá hủy, nhiều tài sản bị cướp đoạt.
Ngay sau đó, chính quyền đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại khu vực này và khu
vực Buthidaung. Sự việc xảy ra sau khi 3 người Hồi giáo bị cáo buộc hãm hiếp và
sát hại một phụ nữ, trong khi 10 người Hồi giáo khác bị một đám đông đánh đến
chết hôm 3/6. Chính quyền Myanmar đã lập ủy ban điều tra xem xét vụ việc này.
Trước tình hình trên, Bangladesh đã quyết định tăng cường an ninh dọc biên giới
với Myanmar./.
(TTXVN)