Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

"NATO không kích, nhiều dân thường thiệt mạng"

13/04/2011 | 13:10:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Nga dỡ bỏ lệnh cấm vận cung cấp vũ khí cho Libya
Theo một sắc lệnh do cựu Tổng thống Nga Medvedev ký ngày 6/5, nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với nguồn cung vũ khí cho Libya.

Libya sẽ trừng phạt những người ca ngợi Gaddafi
Libya sẽ kết án tù đối với bất cứ ai tham gia tuyên truyền ca ngợi chế độ Gaddafi cũng như các tư tưởng của cố lãnh đạo này.

Đài truyền hình nhà nước Libya Al-Jamahiriya ngày 12/4 đưa tin một cuộc không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào thị trấn Kikla, phía Nam thủ đô Tripoli, đã làm nhiều dân thường thiệt mạng.

Trong mục tin khẩn phát ngày 12/4, đài trên khẳng định: "Lực lượng xâm lược viễn chinh đã đánh bom vào các cảnh sát đang làm nhiệm vụ điều khiển giao thông và kiểm soát trên đường. Vụ tấn công đã làm thiệt mạng toàn bộ số cảnh sát giao thông này, cùng nhiều dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em."

Kikla hiện đang do lực lượng quân đội trung thành với nhà lãnh đạo Libya Moammar Kadhafi kiểm soát.

Cùng ngày, lực lượng chống chính phủ cho biết đã xảy ra giao tranh lớn tại thành phố Misrata, "thành trì" cuối cùng của lực lượng này ở miền Tây Libya, song họ đã đánh bại hai cuộc tấn công riêng rẽ của các lực lượng trung thành với chính phủ tại đây.

Trong khi đó, mọi con mắt đang đổ dồn về Doha (Qatar), nơi diễn ra cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc quốc tế về Libya trong ngày 13/4 với nội dung chính thảo luận về tình hình và tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Libya.

Liên minh châu Phi (AU) đã khẳng định quyết tâm tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn tại Libya. Chủ tịch AU, Tổng thống Mauritania, ông Mohamed Abdel Aziz tuyên bố AU quyết tâm đạt được ngừng bắn tại Libya để "bảo vệ lợi ích tối cao" của nhân dân Libya và giúp họ thoát khỏi tình hình nguy kịch hiện nay.

Ông Aziz cho biết AU "tâm đắc" với lộ trình của Hội đồng Hòa bình và An ninh châu Phi nhằm giải quyết khủng hoảng ở Libya, theo đó đề xuất ngừng bắn ngay lập tức, cho phép vận chuyển hàng cứu trợ và tiến hành đối thoại giũa hai bên Libya để thiết lập tiến trình chuyển tiếp.

Theo ông, phe nổi dậy ở Libya chưa thống nhất một số điểm trong lộ trình, song điều quan trọng đối với AU là cần kiên trì thúc đẩy tiến trình này.

Ông cho biết Ủy ban châu Phi vẫn tích cực hành động để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng phức tạp ở Libya và sẽ tiếp tục nỗ lực của mình theo hướng đó.

Dự kiến, ông Aziz sẽ đến Doha dự cuộc họp về Libya và sẽ trình bày kế hoạch ngừng bắn của AU.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết cựu Ngoại trưởng Libya chạy sang Anh, ông Mussa Kussa sẽ tới Qatar dự cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc. Tuy nhiên, ông Mustafa Gheriani, quan chức liên lạc truyền thông của lực lượng chống chính phủ ở Libya tuyên bố cựu Ngoại trưởng Kussa sẽ không đại diện cho lực lượng chống chính phủ Libya trong các cuộc thương lượng ở Qatar.

Được biết, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (TNC) tự xưng của lực lượng chống chính phủ Libya sẽ tham dự cuộc họp ở Qatar.

Anh và Pháp đã hối thúc NATO tăng cường oanh kích ở Libya. Trong khi đó, Mỹ có quan điểm khác và bày tỏ tin tưởng hoàn toàn vào khả năng NATO hoàn thành nhiệm vụ của mình tại Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Mỹ đứng sau vụ Sukhoi?
Tình báo Nga cho rằng vụ tai nạn máy bay Sukhoi Superjet-100 tại Indonesia hôm 9/5 có khả năng là do âm mưu phá hoại của Mỹ.
Lần đầu tập trận chung
Cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Australia diễn ra trong lúc quốc tế đang nghi ngờ Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba.
Xuất 20 tỷ USD máy bay
7 năm qua, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rosoboronexport của Nga đã bán ra nước ngoài 290 máy bay trị giá hơn 20 tỷ USD.
Tuyên bố "tự vệ"
Triều Tiên tuyên bố sẽ buộc phải tiến hành "biện pháp tự vệ" nếu chính quyền Mỹ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt và tăng sức ép.
1,7 tỷ USD mua máy bay
NATO vừa ký hợp đồng trị giá 1,7 tỷ USD mua 5 máy bay không người lái của tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ, Northrop Grumman.
Ấn Độ thử tàu sân bay
Sau khi được hiện đại hóa tại Severodvinsk, tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ sẽ có chuyến ra biển đầu tiên vào ngày 25/5 tới.
Hiện diện của khủng bố
Ngày 21/5, quan chức phụ trách lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ Ladsous cảnh báo sự hiện diện của các nhóm khủng bố ở Syria.
Tăng số lượng tên lửa
Hàn Quốc có kế hoạch tăng số tên lửa đạn đạo và hành trình nhằm vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: