Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tại cuộc họp báo quốc tế ngày 12/3, sau hội nghị Diễn đàn xuyên Đại Tây dương
của Tổ chức quân sự Bắc Đại Tây dương (NATO) diễn ra ở Warsaw của Ba Lan, Tổng
Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố cần phát triển một hệ thống phòng thủ
tên lửa để răn đe.
Ông Rasmussen nhấn mạnh: NATO phải phát triển một (hệ thống) phòng thủ tên
lửa hiệu quả vì trong những năm tới, tổ chức này có thể sẽ phải đối mặt với
nhiều nước hơn nữa, thậm chí có thể là một số đối tượng phi nhà nước sở hữu các
tên lửa tầm xa và khả năng hạt nhân.
Tổng Thư ký NATO khẳng định "khả năng hạt nhân sẽ vẫn là phần cốt yếu của sự
răn đe tin cậy trong tương lai. Vì vậy, một hệ thống bảo vệ chống tên lửa phải
là một phần trong chính sách đối phó với các mối đe dọa của NATO."
Tuy nhiên, đề cập đến Nga, ông Rasmussen nhấn mạnh NATO không phải là mối đe
dọa đối với Nga cũng như NATO sẽ không bao giờ xâm lược Nga hay xem Nga là mối
đe dọa đối với NATO.
Mặc dù vậy, ông Rasmussen cũng cho biết chính sách của Nga đối với Gruzia
đang làm dấy lên "những lo ngại sâu sắc" tại các nước thành viên NATO và Nga đã
gửi đi "tín hiệu sai lầm" khi tiến hành cuộc tập trận với Belarus vào hồi tháng
9/2009 trên đường biên giới giáp Ba Lan.
Ông Rasmussen còn chỉ trích học thuyết quân sự mới của Nga là không phản ánh
chân thực thế giới, hàm chứa khái niệm lỗi thời về NATO và vai trò của tổ chức
này./.
(TTXVN/Vietnam+)