Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Năm 2012, kinh tế Nga đối mặt nhiều thách thức

10/02/2012 | 14:50:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Theo Báo Độc lập (Nga), các chuyên gia kinh tế dự đoán năm 2012, kinh tế Nga sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.

Mặc dù bà Elvira Nabiullina, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga, cam đoan tăng trưởng GDP trong năm nay sẽ ở mức 3,7%, so với 4,3% năm 2011, song các chuyên gia kinh tế độc lập không đồng ý với dự báo này.

Họ nhận định những vấn đề của Mỹ và các nước khu vực đồng euro (Eurozone) chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Nga, khiến tăng trưởng của kinh tế nước này có thể sẽ giảm xuống 3%.

Phát biểu trước báo giới về tình hình kinh tế của Nga năm 2012, ông Alexander Morozov, chuyên gia kinh tế có uy tín thuộc khu vực Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) của Ngân hàng HSBC, cho rằng 2012 sẽ là một năm đầy biến động và không ổn định đối với Nga nói riêng và kinh tế thế giới nói chung.

Các chuyên gia đánh giá rằng hiện xuất khẩu không còn là nhân tố quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Nga nữa, thay vào đó mức tiêu dùng trong nước và nhu cầu đầu tư mới là những nhân tố quyết định.

Bên cạnh đó, các nhà kinh tế còn bày tỏ lo ngại về sự chênh lệch giữa sự tăng lên đáng kể của nhu cầu trong nước và sự suy giảm tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp. Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm 2012, tăng trưởng kinh tế của Nga sẽ vào khoảng 2,5-2,6% và tăng trưởng cả năm sẽ không cao hơn 3%.

Ngoài ra, ngân sách năm 2012 của Nga rất có khả năng sẽ thâm hụt, do giá dầu mỏ thế giới có thể giảm, trong bối cảnh các nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ chiếm gần một nửa nguồn thu của ngân sách nhà nước. Ông Morozov không loại trừ khả năng thâm hụt ngân sách có thể ở mức 1% GDP và Nga có thể phải mở Quỹ dự phòng và rút ra khoảng 100 tỷ rúp để chi dùng. Ông Morozov dự đoán trong 6 tháng đầu năm nay lạm phát có thể ở mức 4%, nhưng sau đó sẽ tăng nhanh và vượt quá 7%.

Trong khi đó, bà Elvira Nabiullina tuyên bố theo tính toán của Bộ Phát triển Kinh tế, năm 2012, lạm phát sẽ không vượt quá 5-5,5%, với điều kiện giá tiêu dùng tăng trong giới hạn 5-6%; còn thâm hụt ngân sách sẽ giảm từ 1,5% xuống 1% GDP, nhờ nguồn thu ngân sách của năm nay nhiều hơn năm trước.

Theo tính toán, với giá dầu mỏ thế giới cao, Nga sẽ thu được thêm khoảng 416,53 tỷ rúp (0,8% GDP), trong khi năm 2010 thâm hụt ngân sách lên tới 3,9% GDP (khoảng 1.200 tỷ rúp). Các quan chức cho rằng thâm hụt ngân sách trong năm 2012 có thể sẽ được bù đắp bằng các khoản vay mượn trong nước trị giá khoảng 1.000 tỷ rúp.

Không trùng với dự báo của Chính phủ, Trung tâm Nghiên cứu kinh tế vĩ mô của Ngân hàng tiết kiệm (Sberbank) tỏ ra bi quan về tỷ lệ lạm phát ở Nga và cảnh báo rằng trong năm 2012 con số này sẽ ở mức 5,9-6,3%. Song Sberbank lạc quan hơn về tiềm năng phát triển kinh tế của Nga, đồng thời dự báo GDP trong năm nay sẽ tăng 4%./.

Cường Dũng (TTXVN/Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
CPI cả nước tăng nhẹ
Trái với dự đoán về tác động kép của việc tăng giá xăng và tăng lương cơ bản, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 chỉ tăng 0,18%.
Không dùng tiền mặt
Khu vực gian hàng giới thiệu thanh toán không dùng tiền mặt thu hút sự quan tâm của khách hàng tham gia Banking Vietnam 2012.
Đe dọa kinh tế toàn cầu
Đự đoán kinh tế Eurozone không tăng trưởng mà còn giảm 0,1% năm 2012, là nguy cơ lớn nhất đe dọa tăng trưởng kinh tế thế giới.
Ký thỏa thuận FTA
Malaysia-Australia đã ký thỏa thuận thương mại tự do, bao gồm việc mở cửa ngành dịch vụ khi thỏa thuận này có hiệu lực vào 2013.
Lao đao vì nợ xấu
Hai vấn đề lớn mà Tây Ban Nha phải đối mặt là những khoản nợ xấu ngân hàng hàng tỷ euro và chi tiêu quá mức của chính quyền địa phương.
Giá nhà giảm trên 60%
Theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, giá nhà tại các thành phố lớn giảm trên 60% trong tháng 4 vừa qua so với tháng trước đó.
Sẽ bàn về Eurozone
Lãnh đạo Italy, Pháp, Đức sẽ gặp nhau tại một hội nghị thượng đỉnh ở Rome vào tháng 6 tới để bàn về khủng hoảng nợ ở Eurozone.
Tăng cường hiện diện
Tờ Thời báo Tài chính (Anh) cho rằng Trung Quốc đang sử dụng kho dự trữ 3,2 tỷ USD để tăng cường sự hiện diện về kinh tế tại Đông Âu.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: