Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Nâng cao chất lượng nước để nâng cao cuộc sống

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Tại Hội nghị bàn tròn nhân "Ngày Nước thế giới" (22/3), tổ chức ngày 20/3, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO), bà Irina Bokova kêu gọi các nước tăng đầu tư để cải thiện chất lượng nguồn nước nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống vì một thế giới khỏe mạnh.

Bà Bokova nhấn mạnh trong khi khoa học đủ khả năng đảm bảo cung cấp nước sạch và công nghệ lọc nước để nâng cao chất lượng nguồn nước, trên thế giới vẫn có tới gần một tỷ người không được tiếp cận các nguồn nước uống đảm bảo vệ sinh.

Bà cho rằng tốc độ tăng dân số và đô thị hóa nhanh, ô nhiễm hóa chất và các loài sinh vật xâm lấn là những nhân tố chính làm giảm chất lượng nguồn nước. Hiện mỗi năm có tới 1,5 triệu trẻ em tử vong do các bệnh liên quan đến chất lượng nguồn nước.

Tổng Giám đốc khuyến cáo các nhà khoa học cần phát triển các công nghệ mới kết hợp với công nghệ bản xứ nhằm bảo vệ nguồn nước mặt và nước ngầm. UNESCO đã và đang đóng vai trò tích cực trong việc giám sát nguồn nước sạch của thế giới.

Từ năm 2003, UNESCO đã giám sát việc đào tạo các nhà khoa học và kỹ sư về nước cho các nước đang phát triển, đồng thời tăng cường năng lực quản lý tốt hơn nguồn nước thông qua các trung tâm nước được UNESCO bảo trợ trên khắp thế giới.

Hiện chiến dịch của UNESCO nhân "Ngày Nước thế giới" năm 2010 với chủ đề “Chất lượng nước, chất lượng cuộc sống” đang được thực hiện trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái lành mạnh và phúc lợi cho con người thông qua việc nâng cao chất lượng quản lý nguồn nước sạch hiệu quả, khuyến khích các chính phủ, các tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân trên thế giới tham gia tích cực cuộc chiến chống ô nhiễm nguồn nước, làm sạch và bảo vệ môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Chôn rác thải hạt nhân
Australia sẽ chôn rác thải hạt nhân sau khi chấp nhận bồi thường 10 triệu đôla Australia cho Lãnh thổ phía Bắc nơi chôn rác.
Tuyết dày gần 1 mét
Mưa tuyết xảy ra tại khoảng 22 khu vực, trong đó có thủ đô Algie, với độ dày khoảng 40-70cm, giao thông nhiều nơi hoàn toàn bị tê liệt.
Loài chim lạ ở Sơn La
Con chim lạ thuộc loài chim ăn thịt, có trọng lượng 7,5kg, sải cánh rộng 2,8 mét; cao 0,5 mét; thân chim dài 0,7 mét, giống loài kền kền.
Rò rỉ nước nhiễm xạ
Theo hãng tin AFP, khoảng 8,5 tấn nước nhiễm xạ đã bị rò rỉ ra khỏi một lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Dấu hiệu cổ sóng thần
Khu vực ven biển Nghệ An tồn tại những bất thường về địa chất, đặc biệt là việc xuất hiện các bãi sò có chứa cồn điệp chứa vỏ sò ốc.
"sông máu" ở Texas
Người ta nghi ngờ một nhà máy sản xuất thịt hộp ở Texas đã xả máu ra thẳng môi trường mà không qua xử lý, khiến dòng sông đỏ lòm.
La Nina gây đại dịch?
Hiện tượng La Nina tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương có thể là nguyên nhân chủ yếu gây ra các đại dịch cúm nguy hiểm trên thế giới.
Động đất ở New Zealand
Sáng 15/1, trận động đất mạnh 5 độ Richter làm rung chuyển thành phố Christchurch của New Zealand. Tiếp sau đó là một loạt dư chấn mạnh.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: