Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao Động hạng Nhì cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Sáng 17/7, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng
chống tham nhũng đã họp sơ kết sáu tháng và thống nhất các nội
dung, giải pháp tham mưu cho Ban Chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả
công tác phòng
chống tham nhũng trong thời gian tiếp theo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính
phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng
chống tham nhũng, Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và định hướng những
công việc trọng tâm của Văn phòng trong sáu tháng cuối năm 2012.
Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo, những tháng đầu
năm, văn phòng đã chủ động theo dõi, đôn đốc tiến độ điều tra, xử lý 28
vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; cử cán bộ làm việc với cơ quan
tiến hành tố tụng về tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, những khó khăn,
vướng mắc của các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, kịp thời báo cáo lãnh
đạo Ban Chỉ đạo.
Văn phòng cũng đã tổ chức nắm tình hình, đôn đốc công
tác phòng
chống tham nhũng tại một số bộ, ngành như Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Văn hóa,
thể thao và du lịch; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Thông tin và truyền
thông; ba đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam …
Cùng thời gian này, Văn phòng đã tiếp 127 lượt công dân đến phản ánh
và đưa đơn tố cáo; tiếp nhận 842 đơn khiếu nại, tố cáo qua đường bưu
điện. Qua công tác xử lý đơn, phát hiện 47 đơn có dấu hiệu tham nhũng,
đã chuyển 22 đơn đến các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền. Văn
phòng Ban Chỉ đạo đã tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ
quan chức năng xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua tố cáo của
công dân.
Phát biểu tại hội nghị sơ kết,
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng
chống tham nhũng
đánh giá, Văn phòng đã thực hiện tốt các công việc chức năng, làm tốt
nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo về các nội dung hoạt động của ban.
Chỉ
rõ những khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, Phó
Thủ tướng nêu rõ, Văn phòng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
theo dõi, nắm tình hình để làm căn cứ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các
bộ, ngành địa phương trong phòng
chống tham nhũng; tích cực nâng cao trình độ, năng lực
cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công tác.
Phó Thủ tướng đề nghị tập thể cán bộ, đảng viên của Văn phòng cần tiếp
tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ, cơ quan Văn
phòng.
Đề cập đến mô hình của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng
chống tham nhũng trong thời
gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian chờ sửa đổi Luật Phòng
chống tham nhũng,
lãng phí, Văn phòng cần duy trì đều đặn các mặt hoạt động, tránh tư
tưởng sao nhãng trong công tác. Trước mắt, Văn phòng cần chuẩn bị tốt
nội dung, tổ chức thành công phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo; xây dựng
và thực hiện có hiệu quả các nội dung Kết luận Hội nghị Trung ương 5
(Khóa XI); phối hợp xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực
hiện Chiến lược quốc gia về phòng
chống tham nhũng giai đoạn 2 (2012-2016).
Văn phòng cũng cần tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan thành
lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành để kiểm tra, giám sát việc thanh
tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng;
giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý dứt
điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp kéo dài; tiếp nhận và
xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại về tham nhũng, lãng phí.
Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Huân chương Lao động Hạng Nhì tặng
tập thể Văn phòng Ban Chỉ đạo vì những thành tích xuất sắc trong 5 năm
qua; trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì tặng ông Vũ Tiến Chiến,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường trực, nguyên Chánh Văn
phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng
chống tham nhũng./.
Quang Vũ (TTXVN)