Bộ trưởng Kinh tế và Cạnh tranh Tây Ban Nha Luis de Guindos. (Nguồn: Internet)
Trong bài phát biểu ngày 1/7 tại một trường học Tây Ban Nha, Bộ trưởng Kinh tế
và Cạnh tranh nước này Luis de Guindos dự báo kinh tế Xứ sở bò tót sẽ tiếp tục
suy thoái trong nửa cuối năm 2012.
Theo ông Guindos, tốc độ "tăng trưởng âm" sẽ cao hơn một chút so với mức giảm
0,3% trong nửa đầu năm nay, trong khi các nhà phân tích cho rằng nhận xét này
lạc quan hơn thông báo chính thức trước đó, dự báo kinh tế Tây Ban Nha sẽ giảm
1,7% trong cả năm 2012.
Ông Guindos tin tưởng Tây Ban Nha có thể đạt bước tiến quan trọng về tăng trưởng
và thịnh vượng, với điều kiện hệ thống ngân hàng phải được cải cách, các khoản
nợ được thanh toán và chương trình cải cách kinh tế của chính phủ được thực
hiện.
Ông hoan nghênh quyết định của lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Hội nghị thượng
đỉnh mới đây ở Brussels, Bỉ nhằm tái cấp vốn cho các ngân hàng Tây Ban Nha và
đầu tư 120 tỷ euro giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Theo ông,
quyết định này của lãnh đạo EU không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà cả chính trị.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovici cho biết chính phủ nước này
sẽ xem xét lại mức dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2012 và 2013. Paris sẽ hạ dự báo tăng trưởng năm 2012 xuống 0,4% hoặc thấp hơn, so với mức dự
báo 0,7% ban đầu. Đối với năm 2013, ông Moscovici cho rằng kinh tế Pháp không
thể đạt tốc độ tăng trưởng 1,7%, tỷ lệ từ 1-1,3% là đáng tin cậy hơn.
Cách đây một tuần, phương tiện thông tin đại chúng Pháp cũng đưa tin về mức dự
báo tăng trưởng tương tự mức dự báo mà ông Moscovici vừa công bố, chủ yếu dựa
trên tình trạng đình trệ của các nền kinh tế lớn ở châu Âu trong nửa đầu năm
nay./.
(TTXVN)