Phó Chủ tịch đảng Quốc đại Nepal (NC), ông Ram Chandra Poudel. (Nguồn: AP)
Ngày 5/9, Quốc hội Nepal một lần nữa thất bại trong việc bầu thủ tướng mới thay
ông Madhav Kumar Nepal
từ chức từ ngày 1/7.
Trong lần bỏ phiếu thứ 6, ông Prachanda, Chủ tịch Đảng cộng sản Nepal Maoist
thống nhất (UCPN-M), ứng cử viên luôn giành được nhiều phiếu nhất trong tất cả
các vòng bầu cử từ trước đến nay, thu được 240 phiếu ủng hộ, thiếu 60 phiếu nữa
mới đắc cử thủ tướng thứ 34 của đất nước vùng núi Himalaya này.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch đảng Quốc đại Nepal (NC), ông Ram Chandra Poudel, đối
thủ duy nhất của ông Prachanda, chỉ nhận được 122 phiếu ủng hộ, 242 phiếu chống
và 172 phiếu trắng.
UCPN-M là chính đảng lớn nhất trong Quốc hội Nepal, nắm 236 ghế. Cũng như trong
5 vòng
bầu cử trước, hai nhóm lớn khác trong Quốc hội Nepal là Đảng cộng sản Nepal
Marxist Leninist Thống nhất (CPN-UML) nắm 109 ghế, các chính đảng thuộc mặt trận
Terai của cộng đồng người Madhesi nắm hơn 80 ghế tiếp tục giữ thái độ trung lập
khiến vòng bầu thứ 6 tiếp tục bế tắc.
Dư luận cho rằng sau thất bại trên, rất có thể UCPN-M sẽ để ông Prachanda rút
khỏi danh sách ứng cử viên thủ tướng trong vòng bầu thứ 7 tới, và sẽ mở các cuộc
thương lượng để thuyết phục các chính đảng khác ủng hộ UCPN-M đứng ra thành lập
chính phủ mới.
Tuy nhiên, hai đảng lớn thứ hai và thứ ba trong Quốc hội Nepal là NC (nắm 114
ghế) và CPN-UML tỏ ra không muốn thoả hiệp với UCPN-M./.
(TTXVN/Vietnam+)