Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Nga cam kết thúc đẩy các cải cách dân chủ ở Syria

05/02/2012 | 20:02:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
NATO bác bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria
Tổng thư ký NATO bày tỏ quan ngại tình hình bạo lực tại Syria nhưng khẳng định NATO "không có ý định" hành động quân sự vào Syria.

Syria: Nổ bom gần đoàn phái bộ quan sát viên LHQ
Một quả bom cài ven đường phát nổ cách đoàn xe của Thiếu tướng Robert Mood, người đứng đầu phái bộ quan sát viên LHQ tại Syria, chỉ 150m.

Ngày 5/2, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ Nga kiên quyết theo đuổi mục tiêu sớm ổn định tình hình Syria thông qua việc nhanh chóng tiến hành các cải cách dân chủ ở quốc gia này.

Tuyên bố được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Syria, dự kiến vào ngày 7/2 tới.

Tuyên bố nhấn mạnh Nga thực sự tiếc về kết quả cuộc họp mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria, khi các bên đối tác đều thiếu ý chí chính trị để có thể đạt được sự đồng thuận. Theo tuyên bố, Nga và Trung Quốc buộc phải phản đối một bản dự thảo nghị quyết "thiếu cân bằng" về tình hình Syria, ám chỉ việc Mátxcơva và Bắc Kinh, trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tối 4/2, đã phủ quyết bản dự thảo nghị quyết về Syria do phương Tây và Liên đoàn Arập (AL) soạn thảo.

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ quốc tế cần tập trung nỗ lực của mình để thiết lập một cuộc đối thoại dân tộc với sự tham gia rộng rãi của các bên ở Syria, đồng thời phối hợp để chấm dứt bạo lực ngay lập tức tại quốc gia này.

Nga hy vọng các nước AL, trong cuộc họp ngoại trưởng sắp tới về vấn đề Syria, sẽ thông qua nghị quyết tiếp tục hoạt động của phái đoàn quan sát viên AL tại Syria. Về phần mình, Nga sẽ phối hợp với các nước để sớm ổn định tình hình ở Syria thông qua việc thực hiện nhanh những cải cách dân chủ cần thiết.

Với mục tiêu trên, theo chỉ thị của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Mikhail Phradkov sẽ thăm Syria ngày 7/2, gặp Tổng thống nước này Bashar al-Assad để thúc đẩy tiến hành các cải cách dân chủ ở Syria.

Trong diễn biến khác, Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đối lập ngày 5/2 đã chỉ trích việc Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết mới về vấn đề Syria, cho rằng động thái của hai nước nêu trên đồng nghĩa với việc bật đèn xanh cho hành động bạo lực của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong khi đó, Thủ tướng Tunisia Hamadi Jebali ngày 5/2 đã kêu gọi tất cả các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria và trục xuất các đại sứ của Syria do tình trạng bạo lực leo thang tại Syria. Tuyên bố trên được ông Jebali đưa ra khi phát biểu trong cuộc thảo luận về tình hình ở Trung Đông tại hội nghị an ninh đang diễn ra ở thành phố Munich, miền Nam nước Đức. Trước đó, Tunisia đã tuyên bố sẽ trục xuất đại sứ Syria.

Cùng ngày, cảnh sát Australia cho biết những người biểu tình đã tấn công Đại sứ quán Syria tại Australia. Nguồn tin trên cho biết một số người đã tìm cách xông vào Đại sứ quán Syria ở thủ đô Canberra từ tối 4/2 và "gây thiệt hại lớn tại khu vực tầng trệt" của tòa nhà này.Các vụ biểu tình và tấn công tương tự cũng diễn ra tại đại sứ quán Syria ở Athens (Hy Lạp), Berlin (Đức), Cairo (Ai Cập), Kuwait và London (Anh)./.

(TTXVN/Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Mỹ đứng sau vụ Sukhoi?
Tình báo Nga cho rằng vụ tai nạn máy bay Sukhoi Superjet-100 tại Indonesia hôm 9/5 có khả năng là do âm mưu phá hoại của Mỹ.
Nguy cơ khủng bố Italy
Cơ quan Tình báo Italy nhận định nước này có nguy cơ đối mặt với nhiều vụ khủng bố khác tiếp sau các vụ tấn công hồi đầu tháng 5.
Lần đầu tập trận chung
Cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Australia diễn ra trong lúc quốc tế đang nghi ngờ Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba.
Xuất 20 tỷ USD máy bay
7 năm qua, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rosoboronexport của Nga đã bán ra nước ngoài 290 máy bay trị giá hơn 20 tỷ USD.
Tuyên bố "tự vệ"
Triều Tiên tuyên bố sẽ buộc phải tiến hành "biện pháp tự vệ" nếu chính quyền Mỹ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt và tăng sức ép.
1,7 tỷ USD mua máy bay
NATO vừa ký hợp đồng trị giá 1,7 tỷ USD mua 5 máy bay không người lái của tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ, Northrop Grumman.
Ấn Độ thử tàu sân bay
Sau khi được hiện đại hóa tại Severodvinsk, tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ sẽ có chuyến ra biển đầu tiên vào ngày 25/5 tới.
Hiện diện của khủng bố
Ngày 21/5, quan chức phụ trách lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ Ladsous cảnh báo sự hiện diện của các nhóm khủng bố ở Syria.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: