Hệ thống tên lửa chiến lược của Nga. (Nguồn: Internet)
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/6 đã công bố số liệu liên quan việc
thực thi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới mà
nước này và Nga ký năm ngoái và có hiệu lực từ ngày 22/3/2011, theo đó
Nga đã cắt giảm kho vũ khí của mình xuống thấp hơn cả mức yêu cầu trong
START mới.
Căn cứ vào số liệu vừa được tiết lộ, Mỹ hiện sở
hữu 1.800 đầu đạn và 1.124 phương tiện phóng cùng các máy bay ném bom
hạng nặng đã triển khai và chưa triển khai, còn Nga có 1.537 đầu đạn
cùng 865 phương tiện phóng và máy bay ném bom hạng nặng.
Như vậy, số đầu
đạn hạt nhân trong kho của Nga hiện ít hơn mức quy định mà START mới
đưa ra là mỗi bên phải giảm xuống còn 1.550 đầu đạn vào năm 2018. Ngoài
ra, Washington cũng có 882 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo
phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, trong khi Nga có 521 số
vũ khí loại này.
START mới giới hạn mỗi bên được triển khai
1.550 đầu đạn, 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa đạn đạo
phóng từ tàu ngầm cùng máy bay ném bom hạng nặng. Điều này đồng nghĩa
với việc Mỹ cần phải tiếp tục cắt giảm kho vũ khí của nước này theo các
điều khoản quy định trong START mới./.
(TTXVN/Vietnam+)