Theo Reuters, các hãng thông tấn Nga ngày 3/8 dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu
quân đội nước này cho biết Mátxcơva sẽ điều ba tàu đổ bộ cỡ lớn cùng lực lượng
lính thủy đánh bộ tới căn cứ hải quân Nga ở cảng Tartus của Syria.
Nguồn tin cho hay với 120 lính thủy đánh bộ trên mỗi tàu, các tàu nói trên, hiện
đang ở Địa Trung Hải, sẽ cập cảng Tartus vào cuối tuần này.
Mặc dù không cho
biết mục đích của động thái điều động tàu trên, nhưng trước đó Nga tuyên bố sẽ
đưa lính thủy đánh bộ đến Syria trong trường hợp cần bảo vệ nhân viên tại đó
cũng như di chuyển thiết bị khỏi cơ sở bảo dưỡng hải quân này.
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga hôm 27/7 tuyên bố sẽ
giáng trả đích đáng nhằm vào các toan tính tấn công căn cứ Hỗ trợ hậu cần của Hải quân Nga
ở cảng Tartus của Syria.
Hãng tin Nga Interfax dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu cho biết: "Nếu phe đối lập
vũ trang Syria quyết định thực hiện những đe dọa tấn công của họ, có thể là vào
căn cứ Hỗ trợ hậu cần, lực lượng Hải quân Nga hiện diện tại khu vực sẽ tập trung
mọi khả năng để nhanh chóng có đòn giáng trả đích đáng."
Theo nguồn tin này, "cả phía Syria cũng đã thi hành những biện pháp thích hợp để
tăng cường bảo vệ và phòng thủ căn cứ Hỗ trợ hậu cần của Nga.”
Trong một diễn biến khác, Anh ngày 3/8 cam kết sẽ tăng cường ủng hộ phi quân sự
cho lực lượng nổi dậy Syria.
Tuyên bố trên được đưa ra sau quyết định
từ chức của Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập Kofi Annan, động thái đánh dấu
sự thất bại của phương án ngoại giao quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài
17 tháng qua tại Syria.
Phát biểu trên Đài BBC 4, Ngoại trưởng Anh William Hague nói: "Điều đó không có
nghĩa chúng tôi từ bỏ phương thức ngoại giao ... Chúng tôi sẽ không từ bỏ đàm
phán ngoại giao với Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ triển khai các
hình thức khác"./.