Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: Internet)
Phát biểu tại phiên họp Hội đồng an ninh Nga ngày 17/3, Tổng thống Nga Dmitry
Medvedev tuyên bố, những mưu toan hạn chế Nga tiếp cận các tài nguyên ở Bắc Cực
là không thể chấp nhận được.
Phiên họp thảo luận các biện pháp phòng ngừa những nguy cơ đối với an ninh quốc
gia do biến đổi khí hậu.
Tổng thống Medvedev nhấn mạnh hiện các nước ở khu vực Bắc Cực đang tích cực thực
thi nhiều biện pháp nhằm mở rộng sự hiện diện của mình tại khu vực này trong các
lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kinh tế và thậm chí cả quân sự.
Thế nhưng, họ lại đang mưu toan hạn chế Nga tiếp cận việc thăm dò và khai thác
các nguồn tài nguyên ở Bắc Cực.
Ông khẳng định điều này là "không thể chấp nhận
được về mặt pháp lý và không công bằng xét theo góc độ vị trí địa lý và lịch sử
của nước Nga."
Theo Tổng thống Medvedev, những biến đổi khí hậu không những có thể gây ra sự
biến đổi trong môi trường tự nhiên, mà còn tạo ra mâu thuẫn giữa các nước liên
quan đến việc tìm kiếm và khai thác các nguồn năng lượng, việc sử dụng giao
thông đường thủy, các nguồn tài nguyên sinh học, gây ra tình trạng khan hiếm
lương thực và nước ngọt.
Để đối phó hiệu quả với các nguy cơ trên, Tổng thống Medvedev đã chỉ thị cho
Chính phủ Nga trước ngày 1/10 tới phải phê chuẩn gói các biện pháp thực hiện học
thuyết khí hậu của Nga, đồng thời kiểm tra thực trạng các cơ sở hạ tầng dân sự
và quân sự tại các khu vực nằm trong vùng khí hậu phức tạp./.
(TTXVN/Vietnam+)