Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Ngày 11/7, Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) - tổ chức đối lập có trụ sở tại
Thổ Nhĩ Kỳ vốn được phương Tây và các nước Arập ủng hộ - cho biết Nga đã từ chối
thay đổi quan điểm của nước này về cuộc khủng hoảng ở Syria.
Phát biểu sau cuộc gặp ở Mátxcơva với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, các
thành viên SNC cho biết họ không thể thuyết phục Nga chấp thuận quan điểm rằng
Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức và thành lập một hệ thống chính trị mới
ở Syria.
Theo Chủ tịch SNC Abdel Basset Sayda, các quan chức Mátxcơva đã kiên quyết
từ chối kêu gọi ông An Átxát từ chức và khẳng định nhà lãnh đạo Damacus vẫn nhận
được sự ủng hộ của đông đảo người dân.
Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định chính sách của Mátxcơva về
việc chấm dứt bảo lực ở quốc gia Trung Đông này dựa vào kế hoạch của Đặc phái
viên chung Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan.
Về phần mình, đại diện phe đối lập Syria tuyên bố sẽ không thể có các cuộc
thương lượng tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này nếu
Tổng thống al-Assad không từ chức.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang
Nga về hợp tác kỹ thuật-quân sự, ông Vyatreslav Dzirkaln, cho biết Mátxcơva sẽ
thực hiện các hợp đồng ký năm 2008 với Syria về cung cấp Hệ thống phòng không và
máy bay trực thăng đã qua sửa chữa.
Phó Giám đốc Dzirkaln khẳng định việc Nga cung cấp cho Syria kỹ thuật
phòng không, hệ thống phòng thủ và phụ tùng thay thế... không vi phạm lệnh cấm
vận vũ khí bị phương Tây áp đặt đối với nước này, bởi vì những loại vũ khí này
không thể sử dụng để chống lại dân thường. Ông cũng tái khẳng định Nga sẽ không
ký kết các hợp đồng mua bán vũ khí mới với Syria./.
(TTXVN)