Tạp chí Focus ngày 14/9 cho biết có nhiều khả năng Nga sẽ thiết lập một căn cứ
quân sự tại đảo Síp để thay thế cho quân cảng Tartus (Syria) trong bối cảnh
tình hình chính trị và an ninh ở Syria ngày càng xấu đi và địa bàn này trở nên
không chắc chắn.
Đối với Nga, căn cứ tại Síp sẽ là cơ hội để tiếp tục duy trì sự có mặt tại Địa
Trung Hải và sườn Đông Châu Âu. Còn đối với Síp, sự hỗ trợ của Nga về tài chính
và quân sự sẽ là một đảm bảo cho sự ổn định trước cuộc khủng hoảng tài chính và
quân sự đang làm xáo động nước láng giềng Syria này.
Có nhiều nguyên nhân khiến Nga xem xét khả năng lập căn cứ tại Síp. Về mặt lịch
sử, Síp là nơi tiếp nhận nhiều làn sóng người Nga di cư đến đây vì lý do kinh tế
(những năm 1920), chính trị (đầu thế kỷ 20) rồi đầu tư (những năm 1990 và từ năm
2010).
Hiện có khoảng 50.000 người Nga sống ở hòn đảo này. Nga quan tâm đến Síp
còn vì nước này thuộc thế giới Chính thống giáo và là nước ngoài đầu tư nhiều
nhất vào Nga.
Từ năm 2008, lên lãnh đạo Síp là Tổng thống Dimitris Christofias, một
nhân vật nói tiếng Nga và được cho là rất gần gũi
với Mátxcơva.
Về phần mình, Liên minh Châu Âu dự tính tận dụng việc Nga vươn sang phía Tây và
vùng Địa Trung Hải thông qua Síp và có thể cả Hy Lạp sau này, để thúc đẩy chính
sách của mình sang phía Đông và Châu Á, thông qua Nga và vùng Siberia./.
(Vietnam+)