Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AP)
AFP và Reuters đưa tin, ngày 16/7, Nga đã cáo buộc các cường quốc Phương Tây
"tống tiền" để Mátxcơva phải ủng hộ các lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên
hợp quốc có khả năng áp đặt đối với chính quyền Syria vì hành động trấn áp lực
lượng vũ trang đối lập tại quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Rất tiếc chúng tôi có chứng cứ về hành
vi tống tiền... Chúng tôi được yêu cầu hoặc là nhất trí với một nghị quyết có
nội dung bao hàm Chương 7 Hiến chương Liên hợp quốc (theo đó cho phép áp đặt
trừng phạt), hoặc là từ chối gia hạn sứ mệnh của phái bộ quan sát viên Liên hợp
quốc tại Syria... Nga coi đây là cách tiếp cận nguy hiểm và hoàn toàn phản tác
dụng."
Ông Lavrov cũng khẳng định thật thiếu thực tế nếu Phương Tây muốn Nga thuyết
phục Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức vì đơn giản Mátxcơva là đồng minh
lâu năm của chính quyền Damascus.
Ông Lavrov nhấn mạnh: "Đơn giản điều đó là phi thực tế... Ông ấy sẽ không từ
bỏ quyền lực, không phải vì chúng tôi bảo vệ al-Assad mà bởi vì có một bộ phận
rất quan trọng dân chúng Syria ủng hộ ông ấy."
Trước cuộc gặp Phái viên Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập Kofi Annan tại
Mátxcơva, Ngoại trưởng Lavrov cũng tái khẳng định lập trường kiên định của Nga
đối với cuộc xung đột Syria, theo đó Mátxcơva phản đối nghị quyết đang được Hội
đồng Bảo an thảo luận về việc gia hạn phái bộ của giám sát tại Syria, trong đó
bao hàm cả đe dọa áp đặt trừng phạt.
Ông kêu gọi các đối tác tại Hội đồng Bảo an
ủng hộ nghị quyết mà Mátxcơva đề xuất, vốn không kèm theo đe dọa trừng phạt
Damascus nếu chính quyền này không tuân thủ.
Trong một diễn biến khác, Tổ chức Chữ Thập Đỏ cùng ngày tuyên bố Syria đang
trong tình trạng nội chiến toàn diện và tất cả các bên phải tôn trọng luật nhân
đạo quốc tế, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xét xử tội ác chiến
tranh./.
(Vietnam+)