Phái viên nhân quyền Konstantin Dolgov. (Nguồn: presstv.ir)
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16/7 khẳng
định Mátxcơva không cho rằng tuyên bố của nhà ngoại giao Konstantin Dolgov về
tình hình nhân quyền ở Arập Xêút - vốn khiến Riyadh
không hài lòng, là động thái can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia Vùng
Vịnh này.
Ông Lavrov tuyên bố Nga không can thiệp vào công việc nội bộ của nước thứ
ba, ít nhất bởi cộng đồng quốc tế từ lâu đã nhất trí rằng "thể hiện mối quan tâm
về tình hình nhân quyền không phải là can thiệp vào công việc nội bộ của quốc
gia khác."
Ngoại trưởng Lavrov thừa nhận rằng Nga và Arập Xêút, cũng như một số quốc
gia Vùng Vịnh, không đồng nhất quan điểm về những gì đang xảy ra ở Syria, "tuy
nhiên, đó không phải là nguyên nhân để biểu đạt tất cả những phần còn lại bằng
gam màu tối."
Hôm 12/7, trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga đăng bình luận của
phái viên nhân quyền Konstantin Dolgov, trong đó kêu gọi chính quyền Arập Xêút
thực thi biện pháp cần thiết để bình thường hóa tình hình nhân quyền ở các khu
vực phía Đông nước này. Arập Xêút sau đó đã gọi tuyên bố này là "không thiện
chí"./.
(Vietnam+)