Lực lượng an ninh sẽ được tăng cường ở các bến xe. (Nguồn: Internet)
Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/8 ra tuyên bố hoan nghênh quyết định của Hội đồng bảo
an Liên hợp quốc đưa tổ chức cực đoan có tên gọi Vương quốc Hồi giáo Kavkaz vào
danh sách trừng phạt của cơ quan này.
Tuyên bố coi quyết định của Hội đồng bảo an là "biểu thị sự ủng hộ của
cộng đồng quốc tế đối với lập trường của Nga đối với các phần tử khủng bố tại
Bắc Kavkaz."
Ngày 28/7 vừa qua, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã đưa tổ chức Vương quốc
Hồi giáo Kavkaz vào danh sách trừng phạt các tổ chức có liên hệ với al-Qaeda,
theo tinh thần Nghị quyết số 1267 của cơ quan này.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh động thái trên của Hội đồng bảo
an Liên hợp quốc đã thừa nhận sự cần thiết phải phối hợp đối phó với mối đe dọa
của chủ nghĩa khủng bố. Theo nghị quyết này, các nước thành viên Liên hợp quốc
cần ngay lập tức áp đặt các biện pháp trừng phạt tổ chức Vương quốc Hồi giáo
Kavkaz như phong tỏa các tài khoản của tổ chức này, chấm dứt cung cấp vũ khí, hỗ
trợ kinh tế và các hình thức hỗ trợ khác đối với tổ chức này.
Tuyên bố cũng khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực chung để
tăng cường an ninh chống khủng bố dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.
Tại Nga, trong những năm qua đã xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố bắt
nguồn từ khu vực Kavkaz, đặc biệt là tại các nước cộng hòa Bắc Kavkaz như
Tresnia, Dagestan và Ingushetia, nhằm mục tiêu vào các sỹ quan cảnh sát và quan
chức chính quyền.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Giao thông Nga ngày 2/8 cho biết trong năm
2011, ngân sách liên bang dành 150 triệu rúp (gần 5,4 triệu USD) để trang bị các
hệ thống an ninh cho bảy bến xe lớn tại khu vực Bắc Kavkaz và các hệ thống điều
phối trên 12 quốc lộ ở khu vực này.
Theo kế hoạch tăng cường an ninh nói trên, tại cổng mỗi bến xe sẽ thiết
lập khu vực kiểm soát hành khách giống như ở sân bay nhằm phát hiện chất nổ và
vũ khí. Buồng lái các xe buýt sẽ được lắp đặt các thiết bị liên lạc định vị để
truyền thông tin về sự cố, ùn tắc và điều kiện thời tiết trên hành trình.
Tất cả các thiết bị sẽ được kết nối với hệ thống điều phối thống nhất khu
vực. Dự kiến tới đây, hệ thống điều phối thống nhất sẽ hoạt động trên toàn lãnh
thổ Liên bang Nga./.
(TTXVN/Vietnam+)