Máy bay MiG-29K. (Ảnh: Militaryphotos.net)
Chiều 10/3, Phó Chánh Văn phòng
chính phủ Nga, ông Yuri Ushakov cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ hai ngày
(11-12/3) của Thủ tướng Vladimir Putin, Mátxcơva và New Dehli sẽ ký gần 15 hiệp
định trị giá hơn 10 tỷ USD.
Ông Ushakov cho biết khoảng 14-15 hiệp định hợp tác mà hai bên dự định ký kết
bao gồm các lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Trong đó có việc Nga xây dựng hai tổ máy với tổng công suất 2.000MW của
Nhà máy điện nguyên tử Kudan-Kulam; sản xuất phân khoáng, phối hợp sử dụng hệ
thống thông tin vệ tinh GLONASS của Nga; sửa chữa và hiện đại hóa tàu sân bay
mang tên "Đô đốc Gorshkov" mà Ấn Độ gọi là "Vicramaditia" với hợp đồng trị giá
2,3 tỷ USD; Nga bán cho Ấn Độ 29 máy bay chiến đấu đa chức năng
MiG-29K.
Ông Ushakov xác nhận còn 2-3 hiệp định đang ở trong giai đoạn hoàn chỉnh mà hai
bên chưa thể ký kết trong chuyến thăm này, kể cả hiệp định hợp tác nghiên cứu và
chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Putin sẽ có các cuộc hội đàm với
Tổng thống Pratibha Patil và Thủ tướng Manmohan Singh, đồng thời sẽ gặp thủ lĩnh
Đảng Quốc đại, bà Sonia Gandhi.
Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Putin trên cương vị Thủ tướng. Trước
đó, ông Putin đã tới đất nước Nam Á này trên cương vị Tổng thống Nga vào năm
2007./.
(TTXVN/Vietnam+)