Phó Thủ tướng Nga Sergey Ivanov. (Nguồn: Internet)
Phó Thủ tướng Nga Sergey Ivanov khẳng định Nga rất khó đàm phán với Mỹ về cắt
giảm tiềm năng hạt nhân trong khi Washington vẫn tích cực xúc tiến kế hoạch
triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD).
Phát biểu tối 6/2 tại Hội nghị an ninh quốc tế ở thành phố Munich (Đức),
Phó Thủ tướng Ivanov nhấn mạnh Nga hiển nhiên lo ngại và đòi Mỹ giải thích chi
tiết về kế hoạch bố trí một bộ phận
NMD ở Romania, vì Nga coi vũ khí
tiến công chiến lược và vũ khí phòng thủ chiến lược là hai vấn đề liên quan mật
thiết với nhau.
Tuy nhiên, Nga giữ quan điểm vũ khí hạt nhân là trọng tâm của hệ thống
kiềm chế chiến lược, nhưng không thể coi nó là phương tiện hoàn toàn có thể chặn
đứng mọi nguy cơ và thách thức hiện nay.
Sau khi nêu bật nỗ lực của Nga trong quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân,
Phó Thủ tướng Ivanov bày tỏ hy vọng Nga và Mỹ có thể ký văn kiện mới thay thế
Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) trong năm
nay, có thể vào mùa Thu tới.
Trước đó, phát biểu tại Brussels, Bỉ, Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Dmitry Rogozin khẳng định kế hoạch bố trí
NMD của Mỹ gắn liền mật thiết với cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Washington về
vũ khí tiến công chiến lược.
Nga sẽ nêu vấn đề nảy sinh liên quan đến quyết định bố trí tên lửa đánh
chặn của Mỹ trên lãnh thổ Romania tại vòng đàm phán Nga-Mỹ sắp tới ở Geneva, Thụy
Sĩ về soạn thảo START mới./.
(TTXVN/Vietnam+)