Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp
Mỹ Hillary Clinton ngày 23/2 đã có cuộc điện đàm về tiến bộ trong các cuộc đàm
phán về một hiệp ước mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược
giai đoạn 1 (START-1) hết hiệu lực từ ngày 5/12/2009.
Trong đó hai nhà ngoại
giao cam kết trung thành với thỏa thuận đạt được giữa tổng thống hai nước.
Trong một tuyên bố ra ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ hai bên đã khẳng
định sự cần thiết phải tập trung nỗ lực của phái đoàn đàm phán hai nước tại
Geneva vào việc tuân thủ nghiêm ngặt những thỏa thuận về nguyên tắc mà Tổng
thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama đạt được hồi tháng
7/2009 tại Mátxcơva.
Thỏa thuận này đã được tái khẳng định tại cuộc gặp giữa Tổng Tham mưu
trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên
quân Mỹ Mike Mullen tại Mátxcơva hồi tháng 1 vừa qua.
Theo Văn phòng Tổng thống Nga, Tổng thống Medvedev ngay sau đó đã có cuộc
gặp làm việc với Ngoại trưởng Lavrov và Trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm
phán về START mới Anatoly Antonov về việc hoàn tất hiệp ước mới theo tinh thần
thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước.
Trong cuộc gặp tháng 7 vừa qua tại Mátxcơva, Tổng thống hai nước Nga và Mỹ
đã
nhất trí giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.500-1.675 đơn vị và
giảm số lượng phương tiện phóng đầu đạn này xuống còn 500-1.100 đơn vị trong
vòng 7 năm như một phần của hiệp ước mới.
Hiệp ước hiện tại giới hạn mỗi bên được trữ 6.000 đầu đạn hạt nhân. Tuy
nhiên, người ta chưa biết chính xác Mỹ và Nga hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt
nhân./.
(TTXVN/Vietnam+)