Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)
đã được khôi phục hoàn toàn.
Dấu hiệu đầu tiên thể hiện sự tan băng trong quan hệ song phương trên lĩnh vực
này là cuộc họp ngày 26/1 tại Brussels (Bỉ) của Hội đồng
Nga-NATO ở cấp Tổng
Tham mưu trưởng quân đội lần đầu tiên kể từ sau khi các cuộc thảo luận cấp cao
bị đóng băng do cuộc xung đột giữa Nga và Gruzia hồi tháng 8/2008.
Tuyên bố đưa ra sau cuộc họp nêu rõ hai bên đã thảo luận về quan hệ hợp tác quân
sự và kế hoạch hoạt động thực tế trong lĩnh vực hậu cần, chống khủng bố, tìm
kiếm và cứu hộ trên biển cũng như chống cướp biển.
Hai bên đã nhất trí về kế hoạch hợp tác quân sự năm 2010 gồm 30 hoạt động chung,
trong đó có phối hợp đấu tranh chống khủng bố, cướp biển, hợp tác giải quyết các
tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về tình hình Afghanistan
và quan ngại của Nga về vấn đề phòng thủ tên lửa.
Trước đó, Nga và NATO đã nối lại đối thoại chính trị từ giữa năm 2009 và thỏa
thuận khôi phục quan hệ hợp tác quân sự. Hai bên đã đạt thỏa thuận về trung
chuyển hàng hóa phi quân sự qua lãnh thổ Nga bằng đường sắt và đường không cho
hoạt động của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Afghanistan. Hai bên
cũng đang thảo luận việc mở rộng thỏa thuận này, cho phép trung chuyển các loại
trang thiết bị khác, kể cả vũ khí./.
(TTXVN/Vietnam+)