Ông David Walker. (Nguồn: guardian.co.uk)
Ngân hàng Anh Barclays vừa chính thức bổ nhiệm ông David Walker làm Chủ
tịch mới sau sự "ra đi" của ông Marcus Agius do vụ scandal liên quan đến việc
ngân hàng này thao túng lãi suất cho vay liên ngân hàng London (Libor).
Ông Walker hiện là cố vấn cao cấp của Ngân hàng Mỹ Morgan Stanley sau khi
giữ cương vị Chủ tịch Morgan Stanley International. Trước đó, ông Walker từng là
Giám đốc điều hành Ngân hàng trung ương Anh (BoE) và Phó Chủ tịch Ngân hàng
Lloyds của Anh.
Hồi tháng 6/2012, Ngân hàng Barclays đã phải nộp khoản tiền phạt lên tới
290 triệu bảng (khoảng 452 triệu USD) cho các nhà chức trách Anh và Mỹ sau khi
bị phát hiện có hành vi thao túng lãi suất cho vay liên ngân hàng London.
Vụ bê bối này đã buộc Chủ tịch Agius và Giám đốc điều hành Bob Diamond
phải từ chức. Ông Agius sau đó đã đồng ý tiếp tục đảm đương cương vị Chủ tịch
Ngân hàng Barclays cho đến khi tìm được người thay thế.
Ông Walker sẽ tham gia Ban Giám đốc của Barclays từ ngày 1/9 tới và sẽ
chính thức tiếp quản ghế Chủ tịch từ ngày 1/11/2012. Với cương vị Chủ tịch
Barclays, ông sẽ được nhận khoản lương 750.000 bảng/năm và làm việc "không ít
hơn 4 ngày/tuần."
[Anh: Chủ tịch của Ngân hàng Barclays đã từ chức]
Cũng liên quan đến vụ scandal này, tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Anh
George Osborne đã yêu cầu tiến hành điều tra hoạt động của thị trường Libor.
Cuộc điều tra, do Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của Cơ quan hoạt
động tài chính (FCA) Martin Wheatley dẫn đầu, nhằm kiểm tra quy chế và việc quản
lý thị trường Libor, cũng như việc sử dụng các số liệu và cơ chế ấn định giá./.
Huy Hiệp/London (Vietnam+)