Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton. (Ảnh: Reuters)
Từ ngày 1 đến 5/7, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton thăm năm nước Đông Âu và
khu vực Kavkaz gồm Ukraine, Ba Lan, Azerbaijan, Armenia và Gruzia.
Theo chương trình chuyến thăm, tại Ukraine, Ngoại trưởng Clinton sẽ hội đàm
với Tổng thống Victor Yanukovich và Ngoại trưởng Konstantin Grishenko, tham dự
kỳ họp Ủy ban Ukraine-Mỹ về đối tác chiến lược và gặp cựu Thủ tướng Yulia
Timoshenko.
Bà Clinton và các nhà lãnh đạo Ukraine sẽ chú trọng thảo luận quan hệ đối tác
chiến lược giữa hai nước, trước hết là hợp tác về kinh tế, năng lượng, an ninh
và phát huy dân chủ, đồng thời bàn kỹ việc Ukraine thực hiện cam kết của Tổng
thống Yanukovich về loại trừ urani làm giàu nhằm góp phần ngăn chặn hoạt động
khủng bố hạt nhân trên thế giới.
Tại Ba Lan, bà Hilary Clinton sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski
về an ninh châu Âu, các vấn đề kinh tế-năng lượng, tình hình Afghanistan và
Iran.
Vào ngày 4/7, tại thủ đô Baku của Azerbaijan, Ngoại trưởng Clinton sẽ gặp
Tổng thống Ilham Aliev và Ngoại trưởng Elmar Mamedjarov để bàn triển vọng tăng
cường quan hệ giữa hai nước.
Chiều 4/7, Ngoại trưởng Clinton sẽ rời Baku đi Erevan (thủ đô Armenia) để
thảo luận với Tổng thống Serzh Sargsyan và Ngoại trưởng Edward Nalbandyan các
vấn đề liên quan đến quan hệ giữa hai nước, quyền con người, dân chủ và tự do
ngôn luận.
Trong chuyến thăm Gruzia vào ngày 5/7 tới, Ngoại trưởng Clinton sẽ gặp Tổng
thống Mikhael Saakashvili, Ngoại trưởng Grigol Vashadze cùng đại diện các tổ
chức chính trị-xã hội khác nhau./.
(TTXVN/Vietnam+)