Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (trái) , Đặc phái viên Kofi Annan (giữa) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao các cường quốc thế giới và khu vực nhằm
tìm giải pháp chấm dứt bạo lực đẫm máu kéo dài hơn một năm qua và nhất trí về
một kế hoạch chuyển tiếp chính trị ở Syria đã khai mạc ngày 30/6 tại Geneva
(Thụy Sĩ).
Tham dự cuộc họp, diễn ra theo đề xuất của Đặc phái viên chung của Liên
hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan, có Ngoại trưởng 5 nước ủy viên
thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Mỹ, Nga, Anh, Trung Quốc và Pháp)
cùng người đồng cấp các nước Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait và Iraq. Ông Annan hy
vọng thông qua cuộc họp này, các bên có thể tìm kiếm sự đồng thuận về kế hoạch
xây dựng một chính phủ đoàn kết tại Syria.
Trước đó, Nga đã bày tỏ lạc quan về sự kiện này sau khi Ngoại trưởng Mỹ
Hillary Clinton đang ở thăm Nga khẳng định rằng các nước bên ngoài chỉ có thể
đưa ra lời khuyên, chứ không thể điều khiển tiến trình chuyển giao quyền lực tại
quốc gia Trung Đông này.
[Nga lạc quan về việc chuyển giao chính trị ở Syria]
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 29/6 sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ
Clinton tại thành phố St. Petersburg, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết
ông đã "nhận thấy sự thay đổi" trong cách tiếp cận của Washington nhằm giải
quyết cuộc xung đột kéo dài 16 tháng qua ở Syria, trong đó không còn sự đòi hỏi
bắt buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực.
Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, giữa Mátxcơva
và Washington vẫn tồn tại nhiều điểm bất đồng về cách thức giải quyết cuộc xung
đột tại Syria, đặc biệt là đối với kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên Annan./.
(TTXVN)