Ngư dân đưa hải sản lên bờ tại bến cá. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)
Sau những ngày bám biển vừa ăn Tết, vừa khai thác đánh bắt trên ngư trường, từng
đoàn tàu cá của ngư dân Khánh Hội, huyện U Minh (Cà Mau) trở về đất liền với
niềm vui trúng mùa, khoang thuyền đầy ắp tôm, cá, mực.
Ông Nguyễn Hoàng Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hội cho biết, trong chuyến biển Tết
vừa rồi, bình quân mỗi phương tiện sau khi trừ các khoản chi phí, chia tỷ lệ
phần trăm với ngư phủ, chủ tàu cá còn lãi 30-50 triệu đồng, hầu như không có
phương tiện bị thua lỗ.
Theo nhiều cơ sở thu mua thủy hải sản tại cửa biển này, số lượng thủy hải sản
mua vào trong những ngày qua tăng gấp đôi so với thời điểm trước Tết, từ 5-10
tấn/ngày/cơ sở.
Mặc dù trúng mùa nhưng ngư dân Khánh Hội kém vui vì khai thác đánh bắt thủy
sản không thật sự ăn chắc, thiếu bền vững, giá nhiên liệu cao, đầu ra tiêu thụ
sản phẩm biển bấp bênh, nguồn lợi thủy sản trên ngư trường cạn kiệt.
Nhiều ngư dân cho rằng chuyến biển Tết này trúng khá nhưng chuyến ra khơi tới
chưa chắc gì trúng nữa, được chuyến nào mừng chuyến đó.
Khánh Hội là làng cá có cửa biển lớn thứ hai (sau cửa Sông Đốc) của tỉnh Cà Mau.
Đoàn tàu cá ở đây khoảng 350 chiếc, năng lực khai thác đánh bắt mỗi năm trên
dưới 20.000 tấn thủy sản các loại.
Hiện nay, do giá dầu nhiên liệu khá cao, chi phí đầu tư đi biển lớn, trong
khi đó nguồn lợi thủy sản trên ngư trường suy kiệt, sản lượng khai thác giảm
mạnh so với các năm trước, mật độ đánh bắt dày, giá tôm, cá thấp và không ổn
định nên hiệu quả khai thác biển của ngư dân Khánh Hội không cao, thậm chí thua
lỗ.
Mặt khác, cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá ở cửa biển Khánh
Hội thấp kém, không đáp ứng nhu cầu, ảnh hưởng bất lợi đến khai thác đánh bắt
thủy hải sản./.
Lê Huy Hải (Vietnam+)