Một đường cao tốc ở Bỉ. (Ảnh: Thái Vân/Vietnam+)
Các số liệu thu thập được tại châu Âu và Mỹ của cơ quan INRIX, Mỹ, cho thấy
người Bỉ là những người khổ sở nhất nếu tính về thời gian bị mất do tắc đường.
Trang tin Flandersnews cho biết các số liệu trên được INRIX thống kê thông qua
việc sử dụng thiết bị GPS của 100 triệu phương tiện giao thông tại 31 nước.
Bản thống kê chỉ ra rằng vào năm ngoái, trung bình một người dân Bỉ mất 55 tiếng
đồng hồ vì tắc đường, theo sau đó là Hà Lan và Italy.
Brussels và Antwerp là hai thành phố có những số liệu tồi tệ nhất về giao thông
tại Bỉ - đứng thứ 2 và thứ 3 trong danh sách "khổ sở nhất vì tắc đường," chỉ sau
thành phố Milan của Italy. Các số liệu cho thấy giao thông tại thủ đô Paris của
Pháp và thủ đô London của Vương quốc Anh tốt hơn.
Các nhà điều tra cũng chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tắc đường và tình
trạng kinh tế. Ở châu Âu, ùn tắc giao thông giảm mạnh tại các nước chịu ảnh
hưởng nặng nề nhất từ khủng hoảng kinh tế, ví dụ như Bồ Đào Nha, Ireland và Tây
Ban Nha.
Tại Bỉ, tắc đường giảm nhẹ, tuy nhiên người ta ước tính rằng tình trạng này sẽ
tăng trở lại do việc làm đường và sửa đường đang diễn ra khắp nước này. Và một
yếu tố khác góp phần vào tình trạng ùn tắc giao thông là có rất nhiều xe tải từ
các nước châu Âu như Tây Ban Nha, Hà Lan, Italy, Pháp, Slovenia, Bồ Đào Nha...
lưu thông trên các đường cao tốc ở Bỉ./.
Thái Vân/Brussels (Vietnam+)