Thu hoạch cá tra. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Ông Dương Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế
biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết sau một thời gian dài rớt
giá mạnh, hiện giá cá tra nguyên liệu trong nước đã tăng 1.500 đồng/kg trong 3-4
ngày gần đây.
Tuy nhiên, để tránh bị thiệt hại và có lãi, VASEP khuyến cáo nông dân chờ
cá lớn và giá tăng trên 25.000 đồng/kg mới bán.
Trong ngày cuối tuần, các doanh nghiệp ra giá 24.000 đồng/kg nhưng vẫn
không có nhiều cá để mua.
Theo ông Minh, nguyên nhân cá tăng giá trở lại là tại
hội chợ thủy sản ở Bỉ cuối tháng Tư, các nhà nhập khẩu ở châu Âu, Mỹ,
Brazil... biết được thông tin sản lượng cá tra nguyên liệu ở Việt Nam không còn
nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ hiện rất lớn.
Cũng theo ông Minh, thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam hiện có nhiều
kích cỡ, đặc biệt là loại lớn trên 1kg. Tuy nhiên do mấy tháng trước nông dân đã
bán rất nhiều cá nhỏ dưới 1kg nên hàng không còn nhiều.
Theo các doanh nghiệp chế biến thủy sản, thị trường xuất khẩu cá tra trên
thế giới vẫn ổn định, trong đó giá xuất cá tra philê sang châu Âu giữ mức từ
2,9-3 USD/kg.
Thời gian qua, giá cá giảm mạnh là do tâm lý người nuôi hoang mang khi
thấy một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền cá, nên nhiều
hộ ùn ùn giảm giá bán cá xuống mức thấp để hy vọng lấy được tiền mặt ngay, không
chịu bán thiếu như trước. Trong khi đó, đa phần doanh nghiệp đang thiếu vốn trầm
trọng, bởi các ngân hàng hạn chế cho vay.
Chủ nhiệm hợp tác xã thủy sản Thới An (Cần Thơ) cho biết hiện nay người
nuôi cá rất lo ngại bán cá cho doanh nghiệp vì không biết có lấy tiền được hay
không, sớm hay muộn.
Trước đây, chuyện dân bán chịu cá cho doanh nghiệp khoảng 30 ngày mới lấy
tiền là bình thường. Nay khi mua bán cá đều yêu cầu trả tiền mặt. Hiện, giá thức
ăn thủy sản đã tăng 5-10% cũng dẫn đến chi phí nuôi cá tăng.
Nhằm nâng cao hiệu quả cho người nuôi thủy sản, Phó Chủ tịch VASEP, ông
Nguyễn Hữu Dũng cũng đã đề xuất Chính phủ cần có những phương thức và giải pháp
trong cách điều hành kinh tế thông qua việc tìm mọi nguồn vốn lãi suất thấp để
cứu doanh nghiệp, miễn giảm thuế để giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất.
Tuy nhiên, việc quan trọng nhất là chính doanh nghiệp phải tự cứu mình, nỗ
lực tái cơ cấu lại, giữ chữ tín trong sản xuất với đối tác, ngân hàng và người
dân./.
Thúy Hiền (TTXVN)