Một gia đình ba thế hệ ở Hàn Quốc. (Nguồn: New York Times)
Báo cáo của thành phố Seoul
công bố ngày 1/6 cho thấy số lượng công dân thủ đô ở Xứ sở Kim Chi trong độ tuổi
từ 30-40 sống chung cùng bố mẹ đã tăng lên 91,4%.
Một trong những lý do chính
mà cơ quan này đưa ra là do giá nhà và chi phí cho việc nuôi dạy con cái tăng
cao.
Theo kết quả cuộc điều tra dân số mà thành phố Seoul tiến
hành trong 10 năm thì nếu năm 2000 tỷ lệ con cái ở độ tuổi từ 30-49 sống chung
cùng bố mẹ chỉ là 253.244 trường hợp thì đến năm 2010 con số này đã tăng gần gấp
hai lần đạt 484.663 trường hợp.
Báo cáo trên cũng cho biết có đến 39,5% các cặp cha mẹ cao
tuổi khẳng định họ sống chung cùng người con lớn ngay cả khi đã lập gia đình.
Theo họ, lớp trẻ không đủ khả năng ra ở riêng với các lý do về kinh tế và phải
chăm sóc con cái.
Bên cạnh đó, 32,3% số người được hỏi thì nói rằng họ sống
chung với những người con đã trưởng thành vì lý do kinh tế và sức khỏe.
Trong khi đó, báo cáo trên cũng cho thấy những người tuổi
càng cao thì lại không muốn sống chung cùng con cái.
Cụ thể là tỷ lệ những người
ở độ tuổi trên 60 sống cùng con cái đã giảm từ 49,3% (năm 2005) xuống còn 29,2%
năm 2011.
Báo cáo trên cũng cho biết, tính đến năm 2011, dân số của Thủ
đô Seoul đã là
10,52 triệu người./.
Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)