Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Điều tra của hãng tin Reuters công bố cuối tuần qua cho hay sản lượng dầu thô
của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng Sáu vẫn gần tiến tới
mức cao nhất kể từ năm 2008, do lượng cung dầu từ Arập Xêút và Iraq gia tăng đã
bù đắp cho tình trạng nguồn cung dầu mỏ từ Iran bị tụt xuống mức thấp nhất trong
hơn hai thập niên trở lại đây.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đã đẩy Iran từ vị trí là nước xuất
khẩu dầu mỏ lớn thứ hai trong OPEC xuống vị trí thứ ba, xếp sau Iraq.
Điều tra
trên đây là một dấu hiệu nữa cho thấy Arập Xêút không có ý định thay đổi chính
sách duy trì sản lượng dầu mỏ ở mức cao để hỗ trợ kinh tế thế giới, bất chấp giá
dầu thô đã rớt từ mức xấp xỉ 130 USD/thùng trong tháng Ba xuống dưới 90
USD/thùng trong tháng Sáu.
Bộ trưởng Năng lượng và Khai mỏ Algeria, Youcef Yousfi, ngày 1/7 cho hay
Algeria có thể là nước chủ nhà hội nghị bất thường của OPEC nhằm giải quyết tình
trạng đi xuống của giá dầu thô hiện nay.
Theo các quan chức OPEC và giới phân tích, nguồn cung dầu mỏ từ OPEC (gồm
12 thành viên) tính đến cuối tháng Sáu trung bình ở mức 31,63 triệu
thùng/ngày, giảm so với 31,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5/2012.
Nhìn chung, sản lượng dầu mỏ của tổ chức này chỉ giảm nhẹ sau khi vọt lên
mức cao nhất kể từ tháng 9/2008 là 31,75 triệu thùng/ngày trong tháng Tư.
Mặc dù OPEC đã nhất trí tuân thủ hạn ngạch khai thác dầu thô trong cuộc họp ngày
14/6 vừa qua, nhưng tổ chức này hiện vẫn sản xuất vượt hạn ngạch khoảng 1,63
triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Harry Tchilinguirian, Trưởng phòng chiến lược
thị trường hàng hóa thuộc BNP Paribas có trụ sở tại London, vào thời điểm nhu
cầu dầu mỏ cao hơn trong mùa Hè và lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu đối với
xuất khẩu dầu mỏ của Iran bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7, OPEC có thể sẽ chỉ
cần sự điều chỉnh nhẹ (theo chiều đi xuống) về sản lượng.
Theo điều tra của Reuters, Iran là thành viên OPEC có nguồn cung giảm mạnh
nhất, giảm 180.000 thùng/ngày xuống 2,95 triệu thùng/ngày trong tháng Sáu,
mức thấp nhất kể từ năm 1989.
Đầu tuần này, Iran lần đầu tiên thừa nhận xuất khẩu dầu thô của họ giảm
mạnh. Châu Âu và Mỹ đang nỗ lực chặn nguồn doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của
Iran nhằm buộc nước này phải ngừng chương trình làm giàu urani.
Trong khi đó, Arập Xêút là thành viên OPEC có nguồn cung dầu mỏ tăng mạnh
nhất. Trong tháng Sáu, nước này đã bơm thêm 100.000 thùng/ngày, nâng sản
lượng lên 10,10 triệu thùng/ngày - mức cao nhất trong một thập niên qua./.
Như Mai (TTXVN)