Kỹ thuật viên của Nga tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr. (Nguồn: Getty images)
Người phát ngôn của Tập đoàn Năng lượng hạt nhân quốc gia Rosatom của Nga ngày
13/8 cho biết lò phản ứng của nhà máy
điện hạt nhân Bushehr của Iran sẽ được
chính thức đưa vào hoạt động ngày 21/8.
Tham gia buổi lễ đánh dấu sự kết thúc quá trình chạy thử tại nhà máy này
dự kiến có Tổng Giám đốc Rosatom Sergei Kiriyenko, Phó Tổng thống Iran kiêm Tổng
Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi.
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr được tập đoàn Kraftwerk Union A.G.
(Siemens/KWU) của Đức khởi công xây dựng năm 1974. Năm 1980 tập đoàn này phá vỡ
hợp đồng do Chính phủ Đức quyết định tham gia lệnh cấm của Mỹ không cung cấp
thiết bị cho Iran.
Tháng 1/1995, Công ty Zarubezatomenergostroi của Nga và Cơ quan năng lượng
nguyên tử của Iran ký hợp đồng hoàn tất việc xây dựng tổ máy số một của nhà máy.
Nga cũng cam kết cung cấp một lò phản ứng loại VVER-1000, nhiên liệu hạt nhân
cho lò phản ứng và đào tạo chuyên gia cho Iran. Tháng 2/1998 Nga và Iran thỏa
thuận rằng Nga sẽ giúp xây dựng toàn bộ nhà máy điện hạt nhân.
Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bushehr được tiến hành hoàn toàn dưới
sự giám sát của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và hoàn toàn phù hợp
với các tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế./.
(TTXVN/Vietnam+)